'Made in Mexico' và chiến lược tôn vinh sản phẩm nội địa 

Bộ Kinh tế Mexico (SE) ngày 17/2 công bố bộ nhận diện nhãn hiệu hàng hóa “Made in Mexico” (Sản xuất tại Mexico) cùng các tiêu chí để được cấp phép sử dụng nhằm tôn vinh sản phẩm nội địa cũng như thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực sản xuất trong nước hiện đang chịu sự cạnh tranh ngày càng tăng từ hàng hóa nhập khẩu.
Chú thích ảnh
Gian hàng bán quần áo "Made in Mexico" tại siêu thị Costco, thủ đô Mexico City. 

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo đăng tải trên Công báo Liên bang (DOF) cho biết đây là chương trình nằm trong khuôn khổ kế hoạch quốc gia “Plan Mexico” mà chính phủ nước này tuyên bố hồi đầu năm nhằm đưa Mexico trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030 cùng mục tiêu thu hút 100 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mỗi năm.

Theo nội dung công báo, chính phủ Mexico sẽ có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó đưa các mặt hàng mang nhãn hiệu “Made in Mexico” ngày càng phổ biến và được ưa chuộng tại thị trường nội địa cũng như quốc tế.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ thành lập Hội đồng xúc tiến chương trình “Made in Mexico” cùng sự tham gia của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các nhà sản xuất công nghiệp, các tập đoàn phân phối cùng cộng đồng sáng tạo nhằm quảng bá và thúc đẩy giá trị thương hiệu quốc gia.

Trong công báo, Bộ trưởng Kinh tế nước này Marcelo Ebrard nêu rõ nhãn hiệu “Made in Mexico” không chỉ thể hiện bản sắc dân tộc mà còn là cam kết mạnh mẽ về chất lượng cho những sản phẩm có xuất xứ từ Mexico.

Để được cấp chứng nhận “Made in Mexico”, sản phẩm cần được chế tạo, sản xuất và hoàn thiện tại Mexico với nguyên liệu đầu vào có xuất xứ trong nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần chứng minh rằng quy trình sản xuất có đóng góp vào Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) trong Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc. 

Chú thích ảnh
Gian hàng bán thực phẩm "Made in Mexico" tại siêu thị Costco, thủ đô Mexico City. 

Về thủ tục, hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu “Made in Mexico” cần được gửi đến Cục Cạnh tranh thuộc Bộ Kinh tế Mexico. Giấy phép sử dụng có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp và sẽ được gia hạn sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tương tự như khi cấp phép mới.                   

Tin, ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.