Madagascar tham gia COVAX

Bộ Y tế Madagascar ngày 1/4 thông báo nước này thành công ký kết tham gia chương trình phân phối vaccine của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình sau nhiều tháng trì hoãn do chủ trương của Tổng thống Andry Rajoelina liên quan đến cách thức ứng phó với dịch bệnh COVID-19. 

Trong đoạn ghi hình phát trực tuyến, Bộ trưởng Y tế Madagascar Jean Louis Hanitrala Rakotovao đã vui mừng công bố thông tin trên, đồng thời cho biết nước này cần tiến hành thêm nhiều thủ tục hoàn tất quy trình để được tiếp nhận vaccine trong COVAX. 

Madagascar đang phải ứng phó với làn sóng thứ 2 của dịch bệnh COVID-19, nhiều khả năng là do sự lây nhiễm từ biến thể của SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Nam Phi. 

Theo ông Rakotovao, số bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đã tăng cao, đồng thời cảnh báo hệ thống các bệnh viện đang dần cạn kiệt bình khí oxy trợ thở cho nhóm bệnh nhân này. Trong khi đó, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vẫn chưa được triển khai tại nước này do Chính phủ Madagascar vẫn kiên trì sử dụng thuốc nội địa chữa COVID-19 được bào chế từ thảo dược có khả năng chống bệnh sốt rét. Các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo chống chỉ định sử dụng loại thuốc này trong điều trị COVID-19 do chưa được khoa học kiểm nghiệm. 

Madagascar, quốc đảo có 27 triệu dân, đến nay đã ghi nhận 24.600 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm ít nhất 433 ca tử vong.

Lan Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.