Mắc bệnh mãn tính, Bộ trưởng Nội vụ Cuba qua đời

Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin, một trong những nhà cách mạng tiên phong, đã qua đời từ chiều 7/1 vì "những biến chứng của một bệnh mãn tính".
Mắc bệnh mãn tính, Bộ trưởng Nội vụ Cuba qua đời ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Fernandez Gondin vừa qua đời vì căn bệnh mãn tính.

Hội đồng Bộ trưởng Cuba thông báo ông Gondin qua đời ở tuổi 78.

Theo thông báo trên, Bộ trưởng Gondin từ trẻ đã tham gia phong trào 26 tháng 7 của cố Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro. Sau đó, ông gia nhập lực lượng do đương kim Chủ tịch Cuba Raul Castro lãnh đạo. Sau chiến thắng của Cách mạng Cuba năm 1959, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba và trong Bộ Nội vụ nước này.

Tháng 10/2015, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Cuba thay ông Abelardo Colomé đã từ chức vì lý do sức khỏe. Trước đó, ông Colomé có 26 năm nắm giữ cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ Cuba.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.