Lydia Ko, 17 tuổi, tay golf trẻ nhất giữ vị trí số 1 thế giới. Ảnh: AP |
Tài năng nở sớm Ko có những thành tích xuất sắc ở các giải đấu nghiệp dư và từ năm 15 tuổi, năm 2012. Ngay khi ấy, cô đã vinh dự trở thành tay golf trẻ nhất thế giới từng vô địch một giải đấu bằng vô địch giải golf nghiệp dư US Women's Amateur tại The Country Club, Ohio (Mỹ) mùa hè năm 2012. Không lâu sau đó cô cũng trở thành golf thủ trẻ nhất trong hệ thống của LPGA Tour và giành được một danh hiệu, tại Canada Open.Tài năng của cô được gây dựng bằng chính niềm yêu thích bộ môn golf và sự ủng hộ của cả gia đình dù không ai theo nghiệp thể thao. Từ năm 5 tuổi Ko đã bắt đầu chơi golf khi mẹ cô bé đưa con đến một cửa hàng bán đồ golf chuyên nghiệp ở CLB Pupuke, Auckland, New Zealand và giao cô bé cho chủ cửa hàng, tay golf chuyên nghiệp Guy Wilson hướng dẫn. Cho tới khi sự nghiệp của Ko nở hoa, tức là đến cuối năm 2013, Guy Wilson mới thôi không làm HLV cho cô bé nữa. Bố của Ko, ông Ko Hong thậm chí còn tình nguyện làm người nhặt bóng cho cô bé.Năm 7 tuổi, Ko bắt đầu khiến báo chí chú ý khi tham dự các giải vô địch golf bán chuyên nghiệp cấp quốc gia của New Zealand. Cho đến tháng 8/2013, cô trở thành tay golf nghiệp dư duy nhất giành được 2 chiến thắng ở hệ thống giải golf nữ LPGA Tour. Kể từ đó, sự nghiệp cô sang trang ở nội dung thi đấu chuyên nghiệp và trong giải đấu đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, cô về đích ở vị trí thứ 21. Nhưng tài năng vẫn cứ là một tài năng, chưa đầy 1 năm, Ko bước lên ngôi vị số 1 thế giới nhanh một cách chóng mặt. Tháng 10/2013, cô được quyền tham dự giải đấu LPGA đầu tiên, giải đấu mà các tay golf từ 18 tuổi trở lên mới được tham gia, giải đấu tự phá luật để tìm ra nhà vô địch trẻ tuổi nhất của mình. Tháng 4/2014, Ko có danh hiệu LPGA đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tiếp đó là vô địch giải đấu thứ hai của năm Marathon Classic vào mùa hè năm 2014. Tên của cô được xếp vào danh sách 25 nữ VĐV có ảnh hưởng của năm do kênh thể thao ESPN lập.Tài năng đồng nghĩa với những khổ luyện khi còn bé. Ko cũng thích nghe nhạc của Lady Gaga, Lorde và One Direction, thích ăn pizza, thích xem phim nhiều tập hay hát karaoke như các bạn đồng lứa. Nhưng trên thực tế, cô có quá ít thời gian để dành cho những sở thích này với 5 hay thậm chí 6 ngày luyện tập mỗi tuần để đạt tới phong độ cao nhất.Tài năng và khổ luyện là những gì được và mất với mỗi ngôi sao. Nhưng được làm những điều mình yêu thích mới là đáng giá nhất. Dẹp niềm vui lên vị trí số 1 sang một bên, Ko cần nhiều thời gian để hoàn thiện những pha đánh đẹp nếu muốn vinh dự ấy ở lâu bên mình. Giải đấu sắp tới trong hệ thống giải nữ LPGA Bahamas Classic chỉ còn vài ngày nữa lại đã tiếp tục bắt ngôi sao trẻ của thế giới thêm một lần cố gắng.Bình Minh