Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes

Lý Nhã Kỳ đẹp tựa "nữ hoàng mùa xuân" trên thảm đỏ công chiếu phim "Elle" của đạo diễn Paul Verhoeven.
Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 1

Lộng lẫy, quyền quý mà vô cùng ngọt ngào với thiết kế haute couture óng ả, gợi cảm của thương hiệu Georges Hobeika, cùng vương miện rực rỡ, hoa hồng đỏ thắm cài tóc, Lý Nhã Kỳ, người vừa được tạp chí danh giá Gala mệnh danh là “Công nương Diana của Việt Nam” tựa như nữ hoàng mùa xuân bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim "Elle" của đạo diễn Paul Verhoeven.

Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 2
Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 3

Thiết kế dạ hội theo xu hướng nữ hoàng với màu hồng pastel ngọt ngào cùng những hoạ tiết hoa 3D đủ sắc màu trong vườn xuân được thêu tay trên nền lụa cao cấp, thướt tha bay bổng vô cùng tinh tế, gợi nhớ đến hình ảnh rực rỡ của tạo hình những nữ hoàng trong các bộ phim cổ tích.

Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 4

Chuyên gia trang điểm Minh Lộc đã khéo léo kết hợp lối trang điểm cổ điển, với đôi môi đỏ thắm cùng vương miện được đính đá quý nhiều màu hài hoà với hoạ tiết mùa xuân, những bông hồng đỏ cài tóc quyến rũ, trang sức kim cương Paolo Piovan màu hồng tươi tắn… tôn lên nhan sắc rạng rỡ, tràn đầy sự tươi vui, hy vọng của nữ hoàng mùa Xuân quyền quý, yêu kiều. Chi tiết xẻ cao tinh tế của thiết kế nhằm khoe đôi chân thon thả khiến “nữ hoàng mùa Xuân” có tạo hình thật hoàn hảo, vừa quyền quý, vừa quyến rũ mà thanh khiết như mùa xuân nồng nàn, lộng lẫy đấy mà kiêu sa đấy, khiến người ta muốn ngắm nhìn, nâng niu và hạnh phúc.

Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 5

Bộ cánh thảm đỏ lộng lẫy với tạo hình nữ hoàng mùa Xuân của Lý Nhã Kỳ tiếp tục thu hút sự quan tâm, yêu mến của các vị quan khách trên thảm đỏ. Giữa dập dìu tài tử, giai nhân, hình ảnh Lý Nhã Kỳ nổi bật, rạng rỡ. Cô tiếp tục ghi điểm với phong cách thời trang của mình, khi để lại những ấn tượng sâu đậm với ống kính, và bạn bè quốc tế.

Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 6

Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã được tạp chí danh tiếng hàng đầu của Pháp, tạp chí Gala đầy trân trọng khi mệnh danh cô là “công nương Diana của Việt Nam” bởi hình ảnh quý phái, thanh lịch cũng như những đóng góp lớn của cô ở vai trò nhà hoạt động xã hội. Hình ảnh của “Lady Di của Việt Nam” đã thực sự lan toả rất rộng với vai trò và sức ảnh hưởng không nhỏ khiến bạn bè quốc tế cũng vị nể tại Cannes.

Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 7
Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 8
Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 9
Lý Nhã Kỳ như "nữ hoàng mùa Xuân" trên thảm đỏ Cannes ảnh 10
Chùm ảnh: Lê Thiện Viễn và Ban tổ chức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.