Lý Hoàng Nam - Thiên lý độc hành

Lý Hoàng Nam chọn con đường đi riêng theo hệ thống giải trẻ của ATP. Gần như độc hành trên con đường thi đấu nhưng thành tích mà anh có được tại Wimbledon 2015, Grand Slam thứ 3 trong năm vẫn là niềm tự hào mang tên Việt Nam.
Lý Hoàng Nam chọn con đường đi riêng theo hệ thống giải trẻ của ATP. Gần như độc hành trên con đường thi đấu nhưng thành tích mà anh có được tại Wimbledon 2015, Grand Slam thứ 3 trong năm vẫn là niềm tự hào mang tên Việt Nam.
Lý Hoàng Nam - Thiên lý độc hành ảnh 1

Lý Hoàng Nam đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam. Ảnh: ITF Tennis

Hướng đến giải đấu năm nay, Hoàng Nam được Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) xếp hạng hạt giống số 9 đơn nam của giải. Việc được xếp hạng hạt giống cao tưởng sẽ giúp Hoàng Nam có được nhiều thuận lợi hơn để tiến sâu khi tránh đụng các tay vợt mạnh ngay từ vòng ngoài. Nhưng ngay từ vòng 1 của giải đánh đơn, anh đã gặp tâm lý nặng nề khi để thua tay vợt người Phần Lan Patrik Niklas - Salminen (3 - 6, 4 - 6) ngay tại trận mở màn của giải trẻ Wimbledon nội dung đánh đơn.
Trận thua khiến anh phải dồn toàn lực cho nội dung đánh đôi nam trẻ, kết hợp cùng tay vợt Ấn Độ Sumit Nagal. Hai tay vợt cùng 17 tuổi được đánh giá khá cao với hạng hạt giống thứ 8 trong nội dung đôi nam trẻ và đã từng bước khẳng định khả năng của mình.

Tháng 5/2015, Lý Hoàng Nam được ITF thăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, vươn lên vị trí thứ 12 trẻ thế giới sau nhiều tuần dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 14. Trên bảng xếp hạng ATP, Hoàng Nam vẫn ở vị trí 1.259 thế giới.

Để đến được với trận chung kết, cặp đôi Hoàng Nam/Nagal đã phải lội ngược dòng trước đôi chủ nhà Jonathan Gray/Ewan Moore với tỷ số 2 - 1 (3 - 6, 6 - 4, 6 - 4) ở vòng 2 sau chiến thắng không quá khó khăn ở vòng 1. Vòng tứ kết, cặp đôi Việt Nam/Ấn Độ đánh bại đôi vợt Nhật Bản Yusuke Takahashi/Jumpei Yamasaki với tỷ số 2 - 0. Hoàng Nam/Sumit Nagal chỉ mất 26 phút để giành chiến thắng 6 - 2 ở séc đấu đầu tiên. Sang séc 2 Hoàng Nam/Sumit Nagal tiếp tục chiến thắng 6 - 3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2 - 0 (6 - 2, 6 - 3). Ở trận bán kết giải trẻ Wimbledon lần đầu tiên được tham gia, tay vợt Việt Nam và người đánh cặp đã xuất giành vé vào chơi trận chung kết giải trẻ Wimbledon 2015 sau chiến thắng 2 - 1 (7 - 6, 3 - 6, 12 - 10) trước đôi hạt giống số 5 Miomir Kecmanovic (Serbia) và Casper Ruud (Na Uy).
Tương lai rộng mở
Năm nay vừa tròn 17 tuổi, chàng trai đất Tây Ninh có sở trường trên mặt sân cứng. Như vậy là cũng hơn 10 năm tay vợt số 1 của Việt Nam này bắt đầu luyện tập với trái banh nỉ. Năm 2006, Hoàng Nam mới 9 tuổi đã vô địch giải U10. Chức vô địch này giúp anh và gia đình khẳng định được tài năng và niềm đam mê để dốc sức theo đuổi sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Kể từ đó, Hoàng Nam liên tục theo đuổi chiến thắng trên các đấu trường trẻ thế giới.
Năm 2015 được xem là năm thành công rực rỡ của tay vợt đang đến độ trưởng thành. Anh liên tục giành quyền góp mặt ở giải trẻ của cả 3 Grand Slam. Lần lượt vào tới vòng hai Australia mở rộng, vòng ba sân đất nện Roland Garros, dừng bước ở vòng một giải đấu trên mặt sân cỏ Wimbledon nội dung đánh đơn.
Để chuẩn bị cho các giải đấu lớn bao gồm cả Grand Slam Pháp mở rộng và sau đó là Wimbledon vào giai đoạn tháng 6 và tháng 7, đơn vị chủ quản của Hoàng Nam - Công ty Becamex nêu trong công văn gửi đến Tổng cục TDTT, xin phép cho Lý Hoàng Nam không tham dự SEA Games 28. Giải trẻ cũng được xem là cơ hội rèn luyện vừa sức với Hoàng Nam để sẵn sàng “tiếp đón” các tay vợt chuyên nghiệp của khu vực, trong đó có tay vợt vô địch SEA Games Krungrat (Indonesia).
Con đường mà Hoàng Nam đi chưa từng có tay vợt nào của Việt Nam từng bước tới. Thành công ở các giải trẻ sẽ giúp Hoàng Nam rộng mở con đường bước vào sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp. Với thành tích đạt được tại giải trẻ Wimbledon 2015 nội dung đánh đôi, Hoàng Nam đã đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam khi trở thành tay vợt đầu tiên vào đến chung kết một giải thuộc hệ thống Grand Slam trẻ.
Lê Sơn

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.