Lý do Trung Quốc mua Su-35 của Nga

Theo Đại tá Wu Guohui, giáo sư tại Đại học Quốc phòng tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga bởi vì loại máy bay này có khả năng phóng tên lửa về phía sau tiêu diệt mục tiêu.

Theo Đại tá Wu Guohui, giáo sư tại Đại học Quốc phòng tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga bởi vì loại máy bay này có khả năng phóng tên lửa về phía sau tiêu diệt mục tiêu.

Lý do Trung Quốc mua Su-35 của Nga ảnh 1

Máy bay Su-35 của Nga. Ảnh: Internet.

Ông Wu cho rằng 2 loại tên lửa không - đối - không tiên tiến R-73M2 và R-74ME của Nga, cùng với AIM-9X của Mỹ và PL-10 của Trung Quốc đều có khả năng tiêu diệt được các máy bay chiến đấu của đối phương rượt đuổi phía sau nó. Các tên lửa này có một "chóp hình nón" trên động cơ tên lửa và các cánh vây cải tiến của nó giúp tăng cường độ ổn định trong khi nhanh chóng đổi hướng bay về phía sau sau khi rời bệ phóng.

Sự ra đời của các loại tên lửa có khả năng phóng về phía sau đã làm thay đổi khái niệm tác chiến trên không. Trong các cuộc không chiến thông thường, một chiến đấu cơ thường phải đối phó với kẻ thù từ phía sau. Với các tên lửa phóng về phía sau và một màn hình hiển thị hình ảnh phía sau được gắn lên mũ bảo hiểm của phi công, các phi công chiến đấu trong tương lai có thể dễ dàng tấn công mục tiêu ở phía sau họ, ông Wu cho biết.

Hiện nay Trung Quốc vẫn chưa có một máy bay chiến đấu nào có thể tích hợp được khả năng phóng được các tên lửa như vậy trong thực chiến và Su-35 của Nga là lựa chọn tốt để lấp vào khoảng trống trên của Lực lượng Không quân Trung Quốc, đồng thời giúp cho các phi công và ngành công nghiệp phòng không của nước này có được cảm giác về một chế độ chiến đấu mới. Trong tương lai, Trung Quốc có thể tự sửa đổi các mô hình máy bay của họ dựa trên Su-35.

CT(theo Wantchinatimes)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.