Lý do Tổng thống Ukraine hủy cuộc họp với các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh

Kiev lo ngại sự kiện sẽ trở thành một ‘thảm họa” truyền thông và không thể hiện được sự ủng hộ của các nước đối với mình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một sự kiện ở Kiev ngày 11/9. Ảnh: Getty Images

Theo báo Brazil Folha de S.Paulo đưa tin ngày 17/9, chính phủ Ukraine đã hủy cuộc gặp mặt lên kế hoạch trước đó giữa Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky với các nhà lãnh đạo các nước Mỹ Latinh bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/9.

Tính đến thời điềm trước khi Kiev quyết định hủy bỏ sự kiện, chỉ có rất ít các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh xác nhận tham gia cuộc họp. Theo tờ Folha, lý do khiến Kiev lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp trên nhằm thể hiện sự ủng hộ mang tính biểu tượng của các nước cho Kiev trong cuộc xung đột với Mokva.

Các quan chức Ukraine cho biết đây sẽ là “một sân khấu thích hợp” để Tổng thống Zelensky trình bày “thông tin liên quan và đáng tin cậy” về cuộc xung đột. Không chỉ vậy, Kiev cũng muốn huy động sự ủng hộ đối với “công thức hòa bình” mà Tổng thống Zelensky đề xuất hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Về phần mình, Nga đã nhiều lần bác bỏ những yêu cầu của Ukraine vì coi đó là điều không thể chấp nhận được.

Báo Folha đưa tin sau khi chỉ nhận được một số lời xác nhận sẽ tham dự cuộc họp, Kiev đã phải hủy bỏ kế hoạch nhằm tránh xảy ra tình huống có thể bị hiểu là “không nhận được sự ủng hộ”. Tờ báo không nêu chính xác số lượng lãnh đạo xác nhận tham gia cũng như chỉ ra cụ thể đó là những nước nào, ngoại trừ Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo.

Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ ổn định từ phương Tây kể từ khi xung đột vũ trang với Nga nổ ra vào tháng 2/2022. Trong khi đó, các quốc gia ở các khu vực khác trên thế giới như châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, đều chọn giữ thái độ trung lập và kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Gần đây nhất, Tổng thống đắc cử của Mexico, Claudia Sheinbaum, nói với giới truyền thoogn rằng bà sẽ theo đuổi chính sách không can thiệp vào diễn đàn thế giới và không có kế hoạch thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ukraine.

“Tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các xung đột là nền tảng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Đây là chính sách của chúng tôi và nó sẽ không thay đổi”, bà phát biểu trong ngày 18/9

Tuần trước, Tổng thống Zelensky bác bỏ lộ trình hòa bình 6 điểm do Trung Quốc và Brazil đề xuất. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đáp trả bằng cách nhấn mạnh ông sẽ không cho phép đất nước mình bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.