Lý do Tổng tham mưu trưởng Nga đánh giá không thể sớm 'giải phóng' Kursk

Theo Newsweek, phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov cho rằng khả năng đẩy đuổi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk không phải là nhiệm vụ mà lực lượng Nga có thể hoàn thành vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS/TTXVN

Nội dung trên trong tuyên bố của Đại tướng Gerasimov rất quan trọng vì nó đặt ra câu hỏi về ưu tiên hiện tại của Nga trong cuộc chiến toàn diện kéo dài gần 3 năm với Ukraine. Những tuyên bố trước đây của Tổng thống Nga Putin cho thấy việc giành lại Kursk được xem như là ưu tiên hàng đầu của Moskva. Tuy nhiên, với tính hình hiện tại và phát biểu trên của Tổng tham mưu trưởng Nga thì nhiều người cần phải đánh giá những ưu tiên hàng đầu của Nga là tại Kursk hay tại chiến trường Donbass – miền Đông Ukraine, cũng như ý nghĩa của những mục tiêu dài hạn trong thời gian tới của Moskva.

Sau khi Ukraine tiến vào Kursk, Tổng thống Putin nói rằng "nhiệm vụ chính, tất nhiên, là để Bộ Quốc phòng loại bỏ, đánh bật kẻ thù khỏi lãnh thổ của chúng ta". Ông Putin đã đặt ra thời hạn để rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Nga là ngày 1/10, và kể từ ngày đó, giao tranh trong khu vực đã leo thang, với hơn hàng nghìn quân của bên thứ 3 được triển khai đến tiền tuyến.

Theo RBC-Russia, Tổng thống Putin nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phải đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi Kursk vào tháng 11, khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "thanh lọc" ngay lập tức lãnh thổ khỏi quân đội Kiev.

Theo Newsweek, cho đến nay, quân đội Nga đã chiếm lại được 40% lãnh thổ mà phía Ukraine đã từng chiếm giữ tại tỉnh Kursk. Theo một số nguồn tin, lực lượng phía Nga cũng đã phải chịu tổn thất nặng nề về cả người và vũ khí trong cuộc chiến với Nga trong hơn 2 năm qua và đạt mức cao nhất vào tháng 11 vừa qua. Hình ảnh vệ tinh gần đây do Bộ Quốc phòng Anh công bố cũng nêu bật tổn thất về xe bọc thép của Nga cũng như Nga đã phải huy động sử dụng các thiết bị từ thời Liên Xô.

Trong khi đó trên thực địa, ngày 17/12, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, trong 3 ngày liên tiếp, Nga tiến hành chiến dịch phản công tăng cường ở tỉnh Kursk và tích cực sử dụng các đơn vị quân sự của bên thứ ba. Việc triển khai hơn 10.000 quân của bên thứ ba nhằm giúp Nga sớm đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Theo ông Syrskyi, các đơn vị quân sự của bên thứ ba ở Kursk cũng bắt đầu hứng tổn thất.

Video về những hình ảnh trên chiến trường trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nguồn: Reuters.

Tuy nhiên, bất chấp những tổn thất của Nga, quân đội Ukraine ở Kursk dường như ngày càng ở thế yếu trước lợi thế của Nga về nhân lực và trang thiết bị.

Báo Economist dẫn lời binh lính Ukraine cho hay, Nga đã giành lại 50% số lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine chiếm giữ sau khi Kiev mở chiến dịch tấn công Kursk hồi tháng 8. Hiện giờ, Ukraine có thể đang tìm cách giữ một phần lãnh thổ ở Kursk như một lá bài mặc cả trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Tờ Economist dẫn lời sĩ quan Ukraine Ruslan Mokritsky cho biết, mỗi ngày trôi qua, tình hình ở Kursk đang trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine. Ông thừa nhận tất cả các đơn vị Ukraine ở khu vực Kursk đã chuyển sang phòng thủ. Theo ông Mokritsky, tình hình đang càng trở nên tồi tệ hơn vì mưa, tuyết, bùn, giá lạnh, côn trùng và bom lượn.

Trong bối cảnh quân đội đối mặt khó khăn ở cả mặt trận miền Đông và Kursk, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua kêu gọi các đồng minh, đối tác bổ sung viện trợ khẩn cấp cho Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8 trong nỗ lực nhằm buộc Nga phải thay đổi chiến thuật trong cuộc chiến tại vùng miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chiến dịch Kursk dường như chưa đạt được mục tiêu, ngược lại còn tạo điều kiện cho Nga tiến công nhanh chưa từng có ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Newsweek, Tass, Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Mỹ: Nổ súng tại bang Georgia gây nhiều thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một vụ nổ súng đã xảy ra ngày 4/10 tại buổi tiệc khu phố ở thành phố Vienna, bang Georgia (Mỹ), làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố ra đòn trả đũa ‘đau đớn’ vào sâu trong lãnh thổ Saudi Arabia

Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và UAV tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh và Khurais để đáp trả các hoạt động quân sự nhằm vào Yemen. Trong khi Houthi nói các cuộc tấn công gây cháy lớn tại mục tiêu, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho rằng tuyên bố này nhằm “đánh lạc hướng” khỏi những tổn thất của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”