Lý do Sudan trục xuất 2 quan chức cấp cao LHQ

Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Sudan cho biết đã quyết định trục xuất hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) tại Khartoum vì "phỉ báng" Sudan và có "thành kiến" chống lại chính phủ nước này.

Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Sudan cho biết đã quyết định trục xuất hai quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) tại Khartoum vì "phỉ báng" Sudan và có "thành kiến" chống lại chính phủ nước này. Hai quan chức nói trên gồm Giám đốc Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) tại Sudan Yvonne Helle, người Hà Lan và Điều phối viên phụ trách vấn đề cư trú của UNDP Ali Al-Za'tari, người Jordan. 

Lý do Sudan trục xuất 2 quan chức cấp cao LHQ ảnh 1

Lực lượng binh sĩ UNAMID ở nam Sudan. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trên, ông Al-Za'tari bị yêu cầu rời khỏi Sudan vì "phỉ báng nhân dân và lãnh đạo chính trị Sudan" trong một bài trả lời phỏng vấn của một tờ báo Na Uy. Hồi đầu tháng 12, một trang web thân với cơ quan an ninh Sudan cho biết ông Al-Za'tari đã chỉ trích chính phủ của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir trên tờ "Bistandsaktuelt".

Trung tâm truyền thông Sudan cũng dẫn lời ông Al-Za'tari nói rằng "người Sudan dựa vào nguồn viện trợ nhân đạo mà chúng tôi đem đến cho họ" và còn cho biết ông "buộc phải" làm việc với Tổng thống Bashir, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại vùng Darfur (miền Tây). Bản thân ông Al-Za'tari xác nhận đã trả lời phỏng vấn tờ "Bistandsaktuelt", nhưng khẳng định không có các bình luận như trên.


Trong khi đó, cũng theo Bộ Ngoại giao Sudan, bà Helle bị trục xuất vì "có thành kiến nặng chống lại Chính phủ Sudan" và "đối xử một cách kiêu ngạo với các quan chức nước này". Cụ thể, quan chức của UNDP này đã ngừng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật đối với một số dự án và kế hoạch chiến lược mà không tham vấn Chính phủ Sudan. 


Lệnh trục xuất hai quan chức trên là sự cố mới nhất liên quan đến các nhân viên hoạt động nhân đạo và viện trợ của LHQ. Hồi tháng 4 vừa qua, Khartoum đã đề nghị Chủ tịch Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) rời Sudan vì "can dự công việc nội bộ" nước này. Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Sudan với phái bộ hỗn hợp gìn giữ hòa bình của LHQ và Liên minh châu Phi tại Darfur, sau khi Khartoum giận dữ trước ý định của UNAMID điều tra một báo cáo cho rằng các binh sĩ Sudan hãm hiếp 200 phụ nữ và trẻ em ở ngôi làng Tabit (Darfur) hôm 31/10. Sudan cũng đã quyết định đóng cửa văn phòng nhân quyền của UNAMID tại Khartoum và yêu cầu UNAMID lập một "chiến lược rút quân" khỏi Darfur.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.