Lý do Séc cắt giảm trợ cấp cho người sơ tán, tị nạn Ukraine

CH Séc cắt giảm trợ cấp cho người tị nạn Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ để họ hồi hương.
Chú thích ảnh
CH Séc là một trong những nước châu Âu tiếp nhận lượng lớn người sơ tán, tị nạn Ukraine. Ảnh: humantraffickingsearch.org

Theo mang tin EURACTIV.cz (Séc) ngày 22/8, CH Séc đã thắt chặt các điều kiện chi trả trợ cấp cho người tị nạn Ukraine, mang lại khoản tiết kiệm đáng kể cho nền kinh tế của nước này trong quá trình củng cố tài chính.

Theo dữ liệu của Chính phủ Séc, chi tiêu cho người tị nạn Ukraine đã bị cắt giảm hơn một phần ba. Vào tháng 6/2023, nước này đã chi gần 71 triệu euro cho các khoản trợ cấp "đoàn kết" và viện trợ nhân đạo, nhưng mức chi đã giảm xuống còn khoảng 46 triệu euro vào tháng 7. Các khoản tiết kiệm được liên kết với cái gọi là luật "Lex Ukraine" liên quan đến các lợi ích của người tị nạn và có hiệu lực vào tháng 7 năm nay.

Động thái của Chính phủ Séc diễn ra khi nước này đang tranh luận sôi nổi về việc củng cố tài chính công và các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Bộ trưởng Lao động Séc Marian Jurečka xác nhận rằng sự thay đổi về điều kiện dẫn đến chi tiêu giảm đáng kể. Theo ông, một số người tị nạn thậm chí đã rời khỏi Séc và trở về Ukraine. Những người khác quyết định tìm một công việc ở Séc để có thể trang trải nhu cầu của họ.

Hiện tại, có khoảng 326.000 người tị nạn Ukraine được đăng ký tạm thời tại Séc – khiến nước này trở thành một trong những quốc gia châu Âu có nhiều người tị nạn Ukraine nhất theo bình quân đầu người. Theo Văn phòng Lao động Séc, gần 110.000 người tị nạn Ukraine được bảo vệ tạm thời đã làm việc trong tháng 7.

Kể từ tháng 7, những người tị nạn Ukraine có thị thực bảo vệ tạm thời tại CH Séc nhận được trợ cấp nhà ở lên tới 125 euro mỗi tháng. Ngoài ra, người tị nạn cũng được cấp viện trợ nhân đạo dựa trên tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Trẻ em, sinh viên và người cao niên được hưởng mức hỗ trợ cao hơn, khoảng 200 euro mỗi tháng, trong khi những người khác nhận được khoảng 130 euro/tháng. Người khuyết tật sẽ được nhận trợ cấp bổ sung.

Dữ liệu từ cơ quan STEM cho thấy 56% dân số Séc vẫn ủng hộ việc người tị nạn Ukraine ở lại nước này.

Cùng ngày, trang tin unian.ua (Ukraine) cho biết, vào năm thứ hai cuộc xung đột Nga - Ukraine, CH Séc đang chuẩn bị một chương trình đặc biệt cho việc hồi hương tự nguyện của những người tị nạn Ukraine.

Phiên bản sửa đổi mới nhất của luật Lex Ukraine, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người tị nạn Ukraine tại CH Séc, đề xuất chương trình quy định việc cung cấp hỗ trợ và hoàn trả một phần các chi phí trong trường hợp người tị nạn trở lại Ukraine. 

Chương trình trao trả người tị nạn sẽ được phê duyệt và triển khai sau khi Chính phủ Séc quyết định cuối cùng về hình thức hỗ trợ cho người Ukraine mà quỹ sẽ được phân bổ. "Mặc dù tình hình ở Ukraine không khả quan ở nhiều khía cạnh, nhưng việc giúp đỡ những người quan tâm đến việc trở lại là điều phù hợp", những người khởi xướng chiến dịch sửa đổi luật cho biết. 

Vào tháng 6/2023, Tổng thống Ukraine Zelensky khuyến khích người tị nạn quay trở lại Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh và đối tác của Kiev nên phân bổ viện trợ tài chính không chỉ để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine đang ở nước họ mà còn để khuyến khích họ trở về quê hương.

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) mới đây kêu gọi các nước tiếp nhận không ép buộc người tị nạn trở về quê hương. Theo cuộc thăm dò của Viện Nghiên cứu PAQ cùng với các nhà xã hội học của Viện Hàn lâm Khoa học Séc thực hiện, một phần tư số người tị nạn Ukraine muốn trở về quê hương vào tháng 6/2023. Một năm trước, một phần ba số người được khảo sát muốn quay trở về. Một nửa số người tham gia khảo sát nói rằng họ chắc chắn có kế hoạch ở lại nước ngoài.

Công Thuận/Báo Tin tức (Euractiv/Unian)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.