Lý do Peru mở cửa Machu Picchu cho một du khách Nhật Bản

Chính phủ Peru đã quyết định mở cửa khu di tích nổi tiếng Machu Picchu để cho một du khách Nhật Bản đến tham quan.
Chú thích ảnh
Di tích Machu Picchu. Ảnh: AFP

Bộ trưởng văn hóa Peru Alejandro Neyra ngày 12/10 cho biết du khách Nhật Bản Jesse Takayama được phép đến Machu Picchu bởi đề nghị đặc biệt của anh. Takayama đã mắc kẹt tại thị trấn Aguas Calientes, địa điểm gần di tích này, từ giữa tháng 3 do dịch COVID-19.

Ông Alejandro Neyra khi trả lời phỏng vấn báo chí trực tuyến có đề cập: “Du khách này tới Peru với ước mơ được đến Machu Picchu. Công dân Nhật Bản này được đến Machu Picchu cùng người quản lý di tích trước khi anh ta về nước”.

Du khách Takayama mua vé tham quan Machu Picchu từ tháng 3 và đến ngày 10/10 vừa qua anh đã được đặt chân đến di tích này. Anh cũng là du khách đầu tiên trong 7 tháng qua được đến Machu Picchu.

Trong đoạn video quay trên Machu Picchu, Takayama đã thốt lên: “Điều này thật tuyệt vời! Xin cảm ơn!”.

Bộ trưởng Alejandro Neyra cũng nói rằng Machu Picchu sẽ được mở cửa trở lại từ tháng 11 tới cho du khách trong nước và quốc tế nhưng chỉ cho phép lượng khách tương đương 30% so với mức 675 người/ngày trước đây.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 7 giờ ngày 13/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Peru là 849.371 trường hợp, trong đó có 33.305 người tử vong. Các chuyến bay quốc tế đã được nối lại tại Peru nhưng chỉ khai thác những tuyến nối với 7 quốc gia Mỹ Latinh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.