Lý do người Israel đổ đến Bờ Tây để chọn giới tính thai nhi

Phòng khám sản Palestine tại Bờ Tây đang trở thành thỏi nam châm thu hút các cặp vợ chồng Israel muốn lựa chọn giới tính của con cái, ngay cả khi quá trình này có thể gây nguy hiểm cho cả bà mẹ và trẻ em.
Chú thích ảnh
Bác sĩ và kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm IVF ở một phòng khám ở Nablus, Bờ Tây. Ảnh: AFP

Cặp đôi người Israel Yasmine và Jacki mơ ước có một cậu con trai. Nhưng luật pháp Israel lại rất khắt khe với việc lựa chọn giới tính thai nhi. Do vậy, cặp đôi này đã lái xe 3 tiếng đồng hồ từ nhà ở ngoại ô Jerusalem đến một phòng khám ở Nablus, Bờ Tây.

Trong phòng đợi, Yasmine (27 tuổi) lo âu nhìn lên các bức ảnh trẻ em treo trên tường và những món đồ lưu niệm từ các gia đình đã được như ý qua chương trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) của phòng khám có tên Dima này.

Giám đốc phòng khám Dima-bà Amani Marmash ước tính rằng bản thân tư vấn cho khoảng 20 trường hợp mỗi ngày, một nửa trong số này giống như Yasmine. Hầu hết bệnh nhân của họ muốn có con trai để duy trì dòng họ và hỗ trợ tài chính cho gia đình.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Jacki (34 tuổi): “Chúng tôi đang tìm em trai cho 2 con gái”.

Israel có tỷ lệ IVF bình quân trên đầu người cao nhất thế giới đồng thời còn miễn phí quy trình này cho nữ công dân dưới 45 tuổi. Tại Israel và nhiều quốc gia khác, quá trình IVF chịu quản lý chặt chẽ. Ngoài ra, phụ nữ Israel phải nằm trong trường hợp có 4 con gái trở lên mới được cấy phôi giới tính nam. Nhưng Yasmine cho biết ở Bờ Tây, cô không bị yêu cầu gì nhiều.

Trang Facebook của phòng khám Dima có nhấn mạnh 99,9% cơ hội thành công trong lựa chọn giới tính nhưng không đề cập đến thực tế tỷ lệ thành công của IVF là khá thấp.

Bà Amani Marmash chia sẻ với AFP rằng IVF có tỷ lệ thành công vào khoảng 60-65% trong trường hợp tốt nhất. Bác sĩ Salam Atabeh tại phòng khám Dima tiết lộ để thực hiện được điều này, có 2 đến 3 phôi được đưa vào tử cung. Tuy nhiên, hành động này trái ngược với đề xuất của quốc tế chỉ nên cấy 1-2 phôi trong quá trình IVF với trường hợp ngoại lệ 3 phôi ở phụ nữ trên 40 tuổi.

Theo một báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) vào năm 2019 về các phòng khám tư tại Bờ Tây, các bác sĩ ở đây thường cấy từ 3-5 phôi vào 70% các trường hợp. Điều này sẽ gây rủi ro cho cả người mẹ và đứa trẻ.

Yasmine lựa chọn cấy 3 phôi để nâng tỷ lệ thành công sau lần đầu thất bại. Chi phí cho IVF vào khoảng 2.700-4.100 euro. Chi phí đắt đỏ khiến những người tham gia cố gắng tăng tối đa cơ hội với mỗi lần thử.

Bác sĩ Salam Atabeh cũng thừa nhận ông có cảnh báo cho bệnh nhân về các rủi ro như: chứng quá kích buồng trứng, sinh non và nguy hiểm tiềm tàng đối với đứa trẻ.

Một bác sĩ phụ khoa chia sẻ với AFP rằng cô thấy hàng chục bệnh nhân mỗi tháng tại một bệnh viện ở Israel do các vấn đề liên quan đến quá trình IVF ở Bờ Tây. Mặc dù khá hiếm nhưng chứng quá kích buồng trứng có thể khiến bệnh nhân phải nhập viện vì khó thở, buồn nôn hoặc suy thận.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.