Lý do Nga cho rằng chưa thể nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ giữa Moskva và Tokyo đã “giảm xuống mức không” trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, ông Peskov khẳng định Nga và Nhật Bản hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc ký kết hiệp ước hòa bình, do quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất vì lập trường mà Moskva cho là “không thân thiện” từ phía Tokyo.

Phát biểu với báo giới ngày 20/2, ông Peskov bình luận về bài phát biểu chính sách của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước Quốc hội nước này. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận quan hệ Nga - Nhật đang trong “tình thế khó khăn”, song khẳng định lập trường của Tokyo không thay đổi, tiếp tục hướng tới giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

Đáp lại, ông Peskov cho rằng trong điều kiện không có đối thoại, việc thảo luận về hiệp ước hòa bình là không thể. Ông nhấn mạnh Nga không chủ trương chấm dứt quan hệ ngoại giao, đồng thời cho rằng phía Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu tương tác hiện nay.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, với lập trường hiện nay của Tokyo, rất khó đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có sự thay đổi trong cách tiếp cận quan hệ song phương.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô và Nhật Bản chưa từng ký một hiệp ước hòa bình chính thức, dù hai bên đã ký Tuyên bố chung năm 1956 nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh và khôi phục quan hệ ngoại giao.

Tiến trình ký kết hiệp ước hòa bình lâu nay bị cản trở bởi tranh chấp chủ quyền đối với bốn đảo cực Nam thuộc quần đảo Kuril. Các đảo này do Liên Xô tiếp quản vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản phản đối chủ quyền của Nga đối với các đảo trên và coi việc giải quyết vấn đề lãnh thổ là điều kiện tiên quyết cho một hiệp ước hòa bình.

Tháng 3/2022, Nga tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, sau khi Tokyo tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột tại Ukraine. Nhật Bản cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ đối với Kiev, động thái bị Moskva chỉ trích.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.