Lý do Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng chiến đấu cơ F-35

Máy bay F-35, biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ, đang đối mặt với làn sóng tẩy chay từ nhiều quốc gia đồng minh. Lo ngại về sự phụ thuộc vào Mỹ trong phụ tùng và cập nhật phần mềm, nhiều nước bắt đầu tìm kiếm giải pháp thay thế, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới.
Chú thích ảnh
 Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại căn cứ ở bang Texas. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine) ngày 24/3, máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, được coi là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới, đang đối mặt với sự tẩy chay toàn cầu. Lý do chính là các đồng minh của Mỹ lo ngại về việc phải phụ thuộc vào Mỹ về phụ tùng thay thế và cập nhật phần mềm cần thiết để duy trì hoạt động của máy bay F-35.

F-35 là một máy bay chiến đấu tàng hình, có khả năng bay với tốc độ khoảng 2.000 km/giờ và được trang bị khả năng giám sát tiên tiến cùng một loạt tên lửa có sức hủy diệt lớn. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ đang bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu họ có thể tiếp tục tin tưởng vào Mỹ hay không.

Canada, quốc gia đã có kế hoạch mua hàng chục máy bay chiến đấu F-35, gần đây đã tuyên bố rằng họ đang tìm hiểu "các giải pháp thay thế khác". Bồ Đào Nha cũng đã đưa ra quyết định tương tự, và Đức đang ngày càng nghi ngờ về F-35. Trong khi đó, Pháp đã công bố kế hoạch mở rộng đáng kể sản xuất máy bay chiến đấu Dassault Rafale nhằm tăng tính cạnh tranh với F-35.

Một trong những lý do chính khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại là việc phụ thuộc vào Mỹ về phụ tùng thay thế và cập nhật phần mềm. Nếu Mỹ quyết định ngừng cung cấp phụ tùng thay thế, các máy bay F-35 của các nước NATO có thể bị tê liệt.

"Giống như bạn ở Anh và bạn mua một chiếc ô tô Mỹ. Nếu Mỹ cắt đứt dòng chảy phụ tùng, bạn có thể thu thập các bộ phận liên quan trong một thời gian, nhưng cuối cùng chiếc xe của bạn sẽ không hoạt động tốt", Mark Kanchian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế so sánh khi ám chỉ về chương trình mua F-35.

Ngoài ra, trong khi các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ rằng Lầu Năm Góc sẽ từ bỏ hoàn toàn chương trình F-35, việc hạn chế mua F-35 sẽ khiến giá thành tăng cao hơn cho các đồng minh của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố Boeing đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới nhất, F-47. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu F-35 có thể tiếp tục được sản xuất hay không.

Như vậy, dù F-35 là một máy bay chiến đấu tiên tiến, nhưng nó cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Các đồng minh của Mỹ đang bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu họ có thể tiếp tục tin tưởng vào Mỹ hay không, và việc hạn chế sản xuất F-35 sẽ khiến giá thành tăng cao hơn cho các đồng minh của Mỹ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.