Lý do khiến nhiều người Mỹ từ bỏ quốc tịch

Một nghiên cứu công bố ngày 9/8 ghi nhận tình trạng kỷ lục người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong thời gian qua. Vậy nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là gì?
Chú thích ảnh
Ngày càng có nhiều công dân Mỹ quyết định từ bỏ quốc tịch. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết trên 5.800 công dân nước này đã từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020. Cùng thời điểm vào năm 2019, có 2.072 người Mỹ “chia tay” với quốc tịch của họ.

Công ty Bambridge Accountants có trụ sở tại New York nêu rõ, dựa trên dữ liệu Chính phủ Mỹ công bố 3 tháng một lần, họ đã ghi nhận số công dân kỷ lục không còn thiết tha với quốc tịch Mỹ.

Ông Alistair Bambridge tại Bambridge Accountants phân tích: “Đó chủ yếu là những người đã rời nước Mỹ và quyết định thế là đã đủ. Điều chúng tôi nhận thấy là họ không mặn mà với Tổng thống Donald Trump cũng như cách xử lý dịch COVID-19 và chính sách chính trị tại Mỹ ở thời điểm này”.

Nhiều trong số các cá nhân từ bỏ quốc tịch Mỹ phàn nàn rằng họ không hạnh phúc với tình hình chính trị và một lý do khác vẫn phải nộp thuế thường xuyên. Công dân Mỹ sống ở nước ngoài vẫn phải đóng thuế, khai báo về tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, tiền hưu, các khoản đầu tư…

Những công dân Mỹ muốn từ bỏ quốc tịch phải chi trả 2.350 USD và trình diện tại đại sứ quán Mỹ ở quốc gia họ đang cư trú.

Ông Bambridge nhận định rằng mặc dù có rủi ro kèm theo việc từ bỏ quốc tịch Mỹ nhưng xu hướng này vẫn tiếp diễn. “Nhiều người tiếp tục chờ đợi đến cuộc bầu cử tháng 11 để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử thì chúng tôi tin rằng sẽ có làn sóng công dân quyết định từ bỏ quốc tịch”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.