Lý do khiến Lầu Năm Góc chuyển hàng chục triệu USD cho Bộ Ngoại giao Mỹ

Lầu Năm Góc sẽ bơm hàng chục triệu USD vào một trung tâm được Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập để chống lại thông tin giả mạo có nguồn gốc hải ngoại.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/2 thông báo đã ký bản ghi nhớ cùng Bộ Quốc phòng nước này chuyển 40 triệu USD tới Trung tâm Phối hợp Toàn cầu (GEC) để đẩy mạnh khả năng chống các nội dung có hại trên Internet. Kênh RT (Nga) cho biết GEC là một cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ được thành lập từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Lý do khiến Lầu Năm Góc chuyển hàng chục triệu USD cho Bộ Ngoại giao Mỹ ảnh 1

Trụ sở Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia. Ảnh: AP

Một phần của số tiền này sẽ được phân bổ giữa các nhóm nhân quyền, học viện, những nhà sáng tạo nội dung đa phương tiện, tổ chức phi chính phủ cũng như những thực thể nghiên cứu tư nhân hoặc được chính phủ tài trợ đang nỗ lực tham gia cuộc chiến chống thông tin giả.

Bộ Ngoại giao còn dự kiến thưởng 5 triệu USD cho những đơn vị đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại thông tin giả mạo.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein đánh giá số tiền từ Lầu Năm Góc rất quan trọng để đảm bảo rằng Washington sẽ “duy trì phản ứng quyết liệt đối với vu khống và thông tin giả”. Thứ trưởng Goldstein nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ giữ tư thế phòng thủ mà cũng cần có trạng thái tấn công”.

Từ tháng 12/2016, Tổng thống Obama đã ký đạo luật chuyển 60 triệu USD ngân sách quốc phòng sang các chương trình của Bộ Ngoại giao chống thông tin giả mạo. Trong năm 2017, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển số ngân sách trị giá 40 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ dự định trong thời gian tới GEC sẽ tập trung nhiệm vụ vào một vài dự án thí điểm, song chi tiết về những dự án này vẫn chưa được tiết lộ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.