Lý do khiến giá xăng tăng

Vào thời điểm ngày 4/5, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến lên mức 80.89 USD/thùng, khiến cho giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 5/5 chênh lệch cao hơn so với giá bán khoảng 3.300 đồng/lít.

Giá xăng RON 92 đã tăng đột ngột từ 17.280 đồng/lít lên mức 19.230 đồng/lít vào 21 giờ ngày 5/5 vừa qua.

Lý giải vấn đề này, Bộ Tài chính cho hay, trong chu kỳ điều hành giá 15 ngày (từ ngày 20/4 đến ngày 4/5), giá xăng dầu thế giới đã tăng cao đột biến so với bình quân 15 ngày làm căn cứ điều hành giá của lần điều chỉnh gần nhất 13/4, đặc biệt có 2 phiên giao dịch liền kề giá xăng RON 92 tăng hơn 4 USD/thùng.

Lý do khiến giá xăng tăng ảnh 1

Khách hàng tại cửa hàng xăng dầu số 9 Trần Hưng Đạo, (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Cụ thể, riêng giá xăng RON 92 thế giới bình quân 15 ngày trong chu kỳ điều hành lên mức hơn 77,6 USD/thùng. Trong khi ấy, giá bình quân 15 ngày làm căn cứ chỉ ở mức trên 67,9 USD/thùng.

Như vậy, theo thống kê của ngành tài chính, giá xăng bình quân đã tăng hơn 14%. Với mức chênh lệch cao như vậy, liên Bộ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương mới quyết định điều chỉnh giá xăng.

Cũng theo Bộ Tài chính, liên Bộ đã sử dụng đồng thời nhiều công cụ tài chính như thuế nhập khẩu, Quỹ bình ổn giá để giảm bớt mức tăng giá xăng dầu trong nước. Đợt điều chỉnh giá mới đây cũng không do tác động từ việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít có hiệu lực từ 1/5 vừa qua.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Công Thương, từ giữa năm 2014 đến trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, giá xăng đã giảm 14 lần với tổng mức giảm 10.865 đồng/lít. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, giá xăng dầu thế giới đã có diễn biến tăng trở lại.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã giữ bình ổn giá bán xăng dầu trong 4 lần và chỉ quyết định tăng giá từ 1.600 đồng/lít xăng vào ngày 11/3.

Vào thời điểm ngày 4/5, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến lên mức 80.89 USD/thùng, khiến cho giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 5/5 chênh lệch cao hơn so với giá bán khoảng 3.300 đồng/lít. Đây là lý do khiến liên Bộ quyết định tăng giá xăng vào ngày 5/5.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.