Lý do hủy cuộc họp lãnh đạo Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine

Cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong tuần này đã bị hủy sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo không tham gia do bận xử lý khắc phục hậu quả của siêu bão Milton.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp lần 7 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein tháng 3/2024. Ảnh: Getty Images

Dẫn nội dung email từ văn phòng truyền thông căn cứ không quân Ramstein, hãng tin Reuters ngày 9/10 cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra tại Đức đã bị hủy sau khi Tổng thống Biden tuyên bố không tham gia. Thông tin về các cuộc họp tiếp theo của nhóm sẽ được thông báo sau.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu trong cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ này.

Sau khi xung đột tại Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, hơn 50 quốc gia, bao gồm phần lớn các thành viên NATO, đã thành lập một nhóm có tên gọi Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng quốc phòng của các nước này thường xuyên họp định kỳ tại căn cứ không quân Ramstein để thảo luận về nhu cầu vũ trang của Kiev cũng như cách thức chuyển giao vũ khí.

Trong một tuyên bố ngày 8/10, Thư ký Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết do quỹ đạo và sức mạnh không lường của bão Milton, Tổng thống Biden sẽ hoãn chuyến công du tới Mỹ, bao gồm tham dự cuộc họp nói trên.

Sau đó, Tổng thống Biden cũng đích thân lên tiếng, giải thích đây không phải là thời điểm thích hợp để ông rời khỏi Mỹ. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng ông hy vọng sẽ sắp xếp lại được lịch trình chuyến đi và tham gia mọi hội nghị.

Chuyến thăm Đức của Tổng thống Biden được dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 13/10. Đây cũng là chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống đương nhiệm Mỹ tới Đức trong gần 40 năm.

Theo thông tin dự báo thời tiết, bão Milton có nguy cơ trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất mà bang Florida của nước Mỹ phải đối diện trong hơn 1 thế kỷ. Theo Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia, bão Milton đã đổ bộ vào bang này từ chiều 9/10, với cường độ bão cấp 3, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể trên diện rộng. Trước đó hai tuần, Florida cùng một số bang lân cận cũng đã hứng chịu cơn bão cấp 4 Helene khiến ít nhất 230 người thiệt mạng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.