Lý do Địa Trung Hải được mệnh danh là 'con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới'

Từ năm 2014 đến nay, gần 20.000 người chết và mất tích trên biển Địa Trung Hải, vì thế, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi hỗ trợ người di cư di chuyển qua đây.
Chú thích ảnh
Người di cư vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 3/8, các tổ chức phi chính phủ vận hành các tàu cứu hộ ở Địa Trung Hải đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ để giúp họ ứng phó với làn sóng người di cư trong mùa Hè.

Trong một tuyên bố chung, SOS Mediterranean, Tổ chức thầy thuốc không biên giới (MSF) và Sea-Watch đã kêu gọi các quốc gia thành viên và các quốc gia có liên kết với EU thành lập 1 đội tìm kiếm và cứu nạn phù hợp, do chính phủ các nước lãnh đạo, chuyên biệt và chủ động ở trung tâm Địa Trung Hải, cũng như phản ứng nhanh chóng và thích hợp cho mọi sự cố, đồng thời xây dựng cụ thể cơ chế tiếp nhận những người sống sót.

Các tổ chức này đã giải cứu hàng nghìn người bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền quá tải di chuyển giữa Bắc Phi và Italy trong những tuần gần đây.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), khu vực trung tâm Địa Trung Hải là con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới, với gần 20.000 người chết và mất tích kể từ năm 2014 đến nay. 

Tàu Geo Barents của Tổ chức thầy thuốc không biên giới hiện đang chở 659 người, bao gồm hơn 150 trẻ vị thành niên. Mặc dù các yêu cầu đã được gửi đến Italy và Malta, chưa có cảng tiếp nhận nào cho phép những người di cư này cập bến. 

Trước đó, hôm 31/7, con tàu Ocean Viking, do SOS Mediterranean quản lý, đã cứu và đưa vào cảng Salerno của Italy 387 người, trong khi tàu Sea-Watch 3 cũng đưa 438 người cập bến Taranto vào hôm 30/7, sau nhiều ngày chờ đợi. 

Italy đã ghi nhận có 42.000 người di cư tới nước này kể từ đầu năm đến nay, so với con số gần 30.000 người trong cùng kỳ năm ngoái. 

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.