Lý do đáng suy ngẫm khiến Johnson & Johnson ngưng bán kem dưỡng trắng ở châu Á

Công ty Mỹ Johnson & Johnson quyết định ngưng bán kem dưỡng trắng da tại châu Á và Trung Đông bởi tranh cãi toàn cầu liên quan đến bất bình đẳng chủng tộc.
Chú thích ảnh
Kem dưỡng trắng khá phổ biến tại châu Á và Trung Đông do quan niệm cho rằng trắng mới đẹp. Ảnh: Shutterstock

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 22/6 dẫn lời đại diện của Johnson & Johnson cho biết công ty này sẽ ngưng bán sản phẩm dưỡng trắng da Clean & Clear tại Ấn Độ.

Vào đầu tháng 6, cũng có thông tin rằng Johnson & Johnson sẽ tạm dừng kinh doanh sản phẩm dưỡng trắng Neutrogena Fine Fairness tại châu Á cùng Trung Đông.

Johnson & Johnson thông báo: “Một số sản phẩm chúng tôi với tính năng giúp giảm đốm đen và tăng trắng khiến người sử dụng cho rằng điều này sẽ tốt hơn cho so với làn da gốc của họ. Nhưng đây không phải là ý định của chúng tôi, làn da khỏe mới là làn da đẹp”.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã ủng hộ quyết định của Johnson & Johnson. Một người sống tại Hong Kong (Trung Quốc) viết: “Kem dưỡng trăng là phân biệt chủng tộc và giới tính đối với phụ nữ châu Á”.

Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng mọi người có quyền được mua sản phẩm nào mà họ muốn.

Mỹ phẩm làm trắng da thường là mục tiêu ưu tiên của những công ty chuyên về sản phẩm chăm sóc cá nhân như Unilever, Procter & Gamble và L’Oreal.

Theo Euromonitor International, tính riêng trong năm 2019 đã có 6.300 tấn sản phẩm làm trắng da được bán trên toàn thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.