Lý do cầu nối Triều Tiên - Trung Quốc xây xong 3 năm mới thông xe

Trung Quốc và Triều Tiên cuối cùng đã thông xe câu cầu nối giữa hai quốc gia mặc dù công trình này hoàn thành từ năm 2016.
Chú thích ảnh
Cây cầu nối giữa Triều Tiên và Trung Quốc hoàn thiện từ năm 2016. Ảnh: SCMP

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin vào ngày 8/4, cây cầu nối giữa thành phố Jian, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc với thành phố biên giới Manpo thuộc Triều Tiên đã được thông xe.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết sáng 8/4, bốn chiếc xe buýt khởi hành từ phía Triều Tiên đã di chuyển qua cây cầu rồi trở lại sau một tiếng với 120 người, phần đông là du khách. Vẫn chưa thể xác định được những người này đã lên xe ở lãnh thổ Triều Tiên hay Trung Quốc.

Trung Quốc cùng Triều Tiên thống nhất về dự án cầu Jian-Manpo vào tháng 5/2012 và hoàn thành quá trình thi công trong năm 2016. Nhưng từ đó đến nay cây cầu vẫn trơ trọi không một bóng phương tiện lưu thông. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với Triều Tiên xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tháng 7/2018 Bắc Kinh đã cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt sau khi ủy ban của Liên hợp quốc cáo buộc Trung Quốc và Hàn Quốc miễn cưỡng thực hiện lệnh cấm nhập khẩu than Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đoàn xe buýt di chuyển qua cây cầu Jian-Manpo sáng 8/4. Ảnh: Yonhap

Cây cầu Jian-Manpo trong giai đoạn 3 năm kể từ khi hoàn thiện chỉ là công trình mang tính biểu tượng và không được đưa vào sử dụng. Nhưng thay đổi đã đến kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 2. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho rằng Trung Quốc đã lo ngại cho tình hình của Triều Tiên khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt được thỏa thuận.

Tháng 4/2018, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên không còn đi theo chính sách “byungjin” song hành phát triển vũ khí hạt nhân và kinh tế mà thay vào đó tập trung nhiều hơn vào tái thiết kinh tế nước nhà.

Trong khi đó, ông Boo Seung-chan tại Viện Yonsei Nghiên cứu Triều Tiên (Hàn Quốc) nhận định rằng cây cầu được mở vì chủ yếu vì mục đích thúc đẩy du lịch tại Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc không hề “đánh” vào ngành du lịch Triều Tiên.

Ông Boo Seung-chan nói: “Du lịch là ngành duy nhất còn lại để Triều Tiên thu nhập thêm ngoại tệ. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng chỉ có thể hỗ trợ Triều Tiên qua con đường du lịch bởi không muốn vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.