Lý do Algeria đăng kí gia nhập BRICS

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết nước này muốn gia nhập BRICS để mở ra những cơ hội kinh tế mới. Algeria cũng sẽ đóng góp 1,5 tỷ USD cho ngân hàng BRICS.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, Algeria mới đây đã nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS và đề nghị trở thành thành viên cổ đông của ngân hàng BRICS với số tiền 1,5 tỷ USD.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết nước này muốn gia nhập BRICS để mở ra những cơ hội kinh tế mới.

Algeria giàu tài nguyên dầu khí và đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế cũng như tăng cường quan hệ đối tác với các nước như Trung Quốc.

Nhóm các quốc gia BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này chiếm hơn 40% dân số thế giới và khoảng 26% GDP toàn cầu.

"Chúng tôi đã chính thức đăng ký tham gia nhóm BRICS, chúng tôi đã gửi thư yêu cầu trở thành thành viên cổ đông trong ngân hàng. Khoản đóng góp đầu tiên của Algeria vào ngân hàng sẽ là 1,5 tỷ USD", ông Tebboune nêu rõ.

Đến nay, hơn 40 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập BRICS, một nhà ngoại giao hàng đầu của Nam Phi cho biết trong tuần này.

Argentina, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Cuba, Cộng hòa Congo, Comoros, Gabon và Kazakhstan nằm trong số các quốc gia bày tỏ sự quan tâm.

Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Tebboune tới Bắc Kinh mới đây, nơi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký 19 thỏa thuận hợp tác. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các thỏa thuận này nằm trong các lĩnh vực bao gồm hàng không vũ trụ, nông nghiệp, năng lượng, vận tải đường sắt, khoa học và công nghệ. Ngoài ra còn có các thỏa thuận về giáo dục và thể thao, cũng như viễn thông, phát triển đô thị bền vững, thương mại...

Tổng thống Tebboune cũng thông báo trong tuần này rằng Trung Quốc sẽ đầu tư 36 tỷ USD vào Algeria trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất, công nghệ mới, kinh tế tri thức, giao thông vận tải và nông nghiệp.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.