LVMH và Tiffany chính thức 'về một nhà'

Ngày 25/11, hãng chuyên đồ xa xỉ LVMH nổi tiếng thế giới của Pháp và hãng chế tạo trang sức Tiffany của Mỹ công bố thương vụ sáp nhập trị giá 16,2 tỷ USD. Đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất của LVMH trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng LVMH (trái) và Tiffany (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, LVMH cho biết hãng đã đạt được thỏa thuận mua lại cổ phiếu của Tiffany với giá 135 USD/cổ phiếu trong một thương vụ trị giá khoảng 14,7 tỷ euro, tương đương 16,2 tỷ USD, tăng so với con số 14,5 tỷ USD mà Tiffany đưa ra hồi tháng trước. Dự kiến, LVMH và Tiffany sẽ hoàn tất thương vụ này vào giữa năm 2020.

Giám đốc điều hành của LVMH, tỷ phú Bernard Arnault, đánh giá Tiffany là hãng chế tạo trang sức có "vị trí độc tôn" trên thị trường toàn cầu, đồng thời bày tỏ vui mừng chào đón Tiffany về một nhà với LVMH. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tiffany, Roger Farah, cho rằng thương vụ sáp nhập với LVMH mang đến cho hãng một "con đường thú vị phía trước".

LVMH là "đại gia" trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, từ thời trang đến rượu, nước hoa và mỹ phẩm. Theo giới chuyên gia, thương vụ sáp nhập sẽ đưa Tiffany "về một nhà" với các thương hiệu thời trang đình đám của LVMH như Louis Vuitton, Dior và Moet & Chandon, đồng thời góp phần củng cố vị thế của LVMH trên thị trường trang sức.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.