Lượng tiêu thụ xăng dầu giảm 10%

Năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng tiêu thụ xăng dầu của cả nước giảm 10% so với năm 2011.

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và triển khai năm 2013 của ngành công thương tổ chức ngày 11/1 tại Hà Nội, ông Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng tiêu thụ xăng dầu của cả nước giảm 10% so với năm 2011.

Lượng tiêu thụ xăng dầu giảm 10% ảnh 1

Vận hành hệ thống cung ứng xăng dầu tại Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng. Ảnh: Hà Thái - TTXVN

Trong đó, mặt hàng dầu mazut giảm nhiều nhất do các nhà máy điện ít phải huy động dầu; dầu điêden phục vụ cho sản xuất cũng giảm hơn 10%. Đặc biệt, với Petrolimex là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trong cả nước, nhưng sản lượng tiêu thụ xăng dầu các loại trong năm 2012 cũng chỉ đạt 95% so với 2011.

Do đó, trong năm qua, tổng doanh thu của Petrolimex đạt 198.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011; lợi nhuận hợp nhất đạt 1.058 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với con số doanh thu 165.000 tỷ đồng từ kinh doanh xăng dầu, thì lợi nhuận chỉ đạt 20 tỷ đồng là không đáng kể. Theo ông Bảo, trong 2 năm thực hiện Nghị định 84 về điều hành giá xăng dầu về cơ bản đều thực hiện các điều khoản tương đối tốt, chỉ có điều khoản về giá thì không được vận hành đầy đủ.

Do đó, Petrolimex kiến nghị việc cần ổn định thuế và ở con số tuyệt đối để giúp cho ngân sách xác định rõ nguồn thu cũng như đảm bảo cho doanh nghiệp trong việc tạm nhập tái xuất được thông thoáng hơn. Đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng những giải pháp phái sinh bảo vệ hàng hóa vì nếu không sẽ phá vỡ cam kết với khách hàng.

Về Nghị định 84, ông Bảo cũng kiến nghị nên sớm điều chỉnh các mức phí do kinh doanh xăng dầu Nhà nước quản lý rất chặt chẽ từ phí đến lãi định mức, nhưng có nhiều loại phí giờ không còn phù hợp. Hiện phí duy trì ở mức 600 đồng/lít, tương đương 2% là con số rất nhỏ so với tổng doanh. Từ việc phí thấp có thể sẽ tác động đến chất lượng hệ thống đại lý, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc dự trữ quốc gia.

Văn Xuyên

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.