Lượng than tồn kho tại Quảng Ninh cao nhất từ trước đến nay 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Lê Minh Chuẩn vừa thông tin: Tính đến cuối tháng 11, lượng than tồn kho của Tập đoàn đã lên tới 15 triệu tấn than, tăng 7 triệu tấn so với thời điểm 31/12/2019.
Chú thích ảnh
 Tính đến cuối tháng 11, lượng than tồn kho của TKV đã lên tới 15 triệu tấn than. Ảnh minh họa: Nguyễn Đán/TTXVN

Còn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) Đại tá Phương Kim Minh cũng cho hay, lượng than tồn kho của Tổng Công ty hiện là 2,5 triệu tấn, cao gấp đôi so với lượng tồn than bình thường trước đây.

Như vậy, tổng lượng than tồn kho của ngành than lên tới 17,5 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn lý giải, vì lo công ăn việc làm cho công nhân, Tập đoàn vẫn giữ sản lượng khai thác than, đồng thời vẫn nhập khẩu than về (năm 2020 nhập khẩu 96 triệu tấn), trong khi tiêu thụ than do ảnh hưởng dịch COVID-19 xuống thấp nên đã đẩy lượng than tồn kho lên cao. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay Tập đoàn đã dừng nhập khẩu, ưu tiên sản xuất trong nước. Dự kiến, năm 2020 tổng lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn đạt khoảng 42 triệu tấn, giảm 7 triệu tấn so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân than tiêu thụ thấp bởi tác động của dịch COVID-19, các nước sản xuất than có sự điều chỉnh, giá than trên thế giới xuống thấp. Trong những tháng qua, mưa rất lớn nhưng lượng tiêu thụ than của nhiệt điện không nhiều. Cộng thêm, sự suy giảm kinh tế, năm nay ngành điện tăng trưởng 3%, thấp hơn so với năm 2019 vì vậy nhu cầu than không nhiều.

Từ tháng 10 đến nay, Tập đoàn TKV đã kiên quyết không tăng thêm sản lượng và với điều chỉnh này, năm nay sản xuất than nguyên khai sẽ giảm 2 triệu tấn, đạt mức 38 triệu tấn. Cùng đó, điều chỉnh công việc sản xuất với phương châm vừa không để công nhân mất việc, vừa không làm tăng đột biến sản lượng sản xuất than. Đồng thời, Tập đoàn ứng tiền mua than trước để các đơn vị hoạt động, đảm bảo đời sống của công nhân.

Dự kiến, năm 2020, Tập đoàn TKV đạt doanh thu 121 nghìn tỷ đồng, giảm 17 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 18 nghìn tỷ đồng; duy trì tiền lương bình quân cho 96 nghìn công nhân ở mức 12,3 triệu đồng/tháng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tác động đến nền kinh tế, năm 2021, Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu 125 nghìn tỷ đồng; sản xuất than nguyên khai đạt khoảng 38,5 triệu tấn (tương đương với năm 2020).

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn, việc nhập khẩu than năm 2021 sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường than, nếu thị trường “ấm lên” sẽ thực hiện nhập khẩu, ngược lại sẽ dừng nhập khẩu, tập chung sản xuất trong nước, ưu tiên công ăn việc làm cho công nhân.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.