Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản tăng lần đầu tiên sau 8 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản trong năm tài chính 2021 đã tăng lên lần đầu tiên sau 8 năm.

Điều này phản ánh sự gia tăng về mức tiêu thụ năng lượng do các hoạt động kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một đại lộ ở Tokyo, Nhật Bản ngày 25/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của chính phủ Nhật Bản cho biết lượng khí thải quốc gia của nước này trong năm tính đến tháng 3/2022 là 1,17 tỷ tấn, tăng 2% so với năm tài chính 2020. Khi trừ đi các loại khí thải được rừng hấp thụ, con số này ở mức 1,12 tỷ tấn.

Bất chấp lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tăng trong thời gian gần đây do các hoạt động kinh tế phục hồi hậu COVID-19, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Akihiro Nishimura vẫn cho rằng lượng khí thải này thấp hơn 3,4% so với tài khóa 2019. Mặc dù con số của tài khóa 2021 thể hiện mức giảm 20,3% so với mức được ghi nhận trong tài khóa 2013 mà Nhật Bản sử dụng làm năm cơ sở, nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu mà nước này đặt ra giảm 46% lượng khí thải vào tài khóa 2030.

Trong tài khóa 2021, ngành công nghiệp Nhật Bản đã làm tăng 5,4% lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng so với năm trước, trong khi lượng khí thải này trong lĩnh vực giao thông vận tải tăng 0,8%. Trong khi đó, ở lĩnh vực thương mại, bao gồm các cửa hàng và văn phòng, lượng khí thải tăng thêm 3,3%. Đối với các hộ gia đình, lượng khí này giảm 6,3% do mọi người đi chơi nhiều hơn sau khi các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 được nới lỏng.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, không chỉ tại nước này, các quốc gia khác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) như Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Mỹ, cũng ghi nhận lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính gia tăng trong năm 2021. Mỹ thải ra 5,59 tỷ tấn khí gây hiệu ứng nhà kính, trong khi Đức thải ra 760 triệu tấn, Canada 650 triệu tấn, Anh 430 triệu tấn, Pháp 400 triệu tấn và Italy 390 triệu tấn. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn về việc phải duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vốn là mục tiêu được đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Sapporo, Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua, các bộ trưởng khí hậu, môi trường và năng lượng của Nhóm G7 đã tuyên bố sẽ mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo và đẩy nhanh nỗ lực hướng tới loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch để đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.