Lượng khí đốt Liên minh châu Âu nhập từ Nga tăng vọt

Theo dữ liệu từ Eurostat, giá trị khí đốt nhập khẩu từ Nga vào Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 12/2024 đã tăng lên gần 2 tỷ euro, mức cao nhất kể từ đầu năm 2023.
Chú thích ảnh
Hệ thống van tại mỏ khí đốt Gremikhinskoye, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Đây là diễn biến đáng chú ý trước thời điểm Ukraine chấm dứt trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này vào EU hồi đầu năm 2025.

Theo hãng tin TASS, trong tháng 12/2024, các quốc gia EU đã chi tổng cộng 927,4 triệu euro để mua khí đốt Nga qua đường ống. Đồng thời, giá trị nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga cũng đạt 917 triệu euro, mức cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Lượng LNG nhập khẩu từ Nga trong tháng 12 đã tăng 52% so với tháng trước và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Pháp và Bỉ là hai nước mua LNG Nga nhiều nhất, tiếp đến là Hà Lan.

Trong cả năm 2024, EU đã chi 7,6 tỷ euro để nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống, giảm nhẹ so với 7,9 tỷ euro của năm 2023. Đồng thời, giá trị mua LNG từ Nga cũng giảm từ 8,1 tỷ euro xuống còn 7,2 tỷ euro. Pháp (3,1 tỷ euro), Tây Ban Nha (2 tỷ euro) và Bỉ (1,1 tỷ euro) nằm trong số các quốc gia EU nhập khẩu LNG Nga nhiều nhất, trong khi Hà Lan chi 749 triệu euro để mua loại nhiên liệu này.

Cuối năm 2024, Ukraine quyết định không gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Động thái này khiến các nước EU như Romania, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Áo và Italy, cũng như Moldova, bị cắt đứt nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine.

Hiện tại, phần lớn khí đốt Nga cung cấp cho EU được vận chuyển qua đường ống TurkStream, chạy từ Nga qua Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tiếp tục tới biên giới Hy Lạp để cung cấp cho khách hàng tại Nam và Trung Âu. Trong số hai nhánh của tuyến ống này, một nhánh phục vụ thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nhánh còn lại cung cấp khí đốt cho các nước EU.

Bất chấp cam kết cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga, EU vẫn tiếp tục nhập khẩu cả khí đốt qua đường ống và LNG từ nước này. Sau sự cố phá hoại đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022 và căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, lượng khí đốt Nga vận chuyển sang EU đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục mua khí đốt Nga để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

EU đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga. Cụ thể, vào tháng 6/2024, Brussels đã cấm các hoạt động bốc dỡ, chuyển tải LNG từ tàu sang tàu và từ tàu vào bờ với mục đích tái xuất sang nước thứ ba thông qua EU. Các biện pháp hạn chế này có hiệu lực sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài chín tháng.

Dù vậy, việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vẫn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của EU, đặc biệt khi các nước trong khối vẫn chưa tìm được giải pháp thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Moskva.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.