Lượng khí đốt hướng Đông qua đường ống Yamal - Europe tăng cao

Dữ liệu do công ty vận hành đường ống Gascade của Đức công bố ngày 18/7 cho thấy lưu lượng khí đốt hướng Đông qua đường ống dẫn khí Yamal- Europe từ Đức sang Ba Lan đã tăng cao.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt Bovanenkovo trên bán đảo Yamal. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Gascade, dòng khí đốt đầu ra tại điểm đo Mallnow trên khu vực biên giới của Đức ở mức khoảng 3.460.304 kWh/h, tăng so với mức 3.044.047 kWh/h ghi nhận lúc nửa đêm.   

Số liệu từ công ty trung chuyển Ukraine cho thấy lượng khí đốt của Nga vào Slovakia từ Ukraine qua trạm biên giới Velke Kapupsany là khoảng 36,9 triệu m3/ngày, không thay đổi so với hôm 17/7. 

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết lượng cung khí đốt cho châu Âu qua Ukraine qua điểm nhập cảnh Sudzha là 41,5 triệu m3 trong ngày 18/7, tăng nhẹ so với mức 41 triệu m3 một ngày trước. Tuy nhiên, tập đoàn này tiết lộ phía Ukraine đã từ chối đề nghị vận chuyển khí đốt qua trạm Sokhranovka.  

Trong khi đó, Gascade cho biết thêm các dòng khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) từ Nga sang Đức vẫn ở mức 0 do hoạt động bảo dưỡng một thiết bị quan trọng tại Canada bắt đầu được triển khai vào ngày 11/7 vừa qua và dự kiến tới ngày 21/7 mới kết thúc. Tuy nhiên, các chính phủ, các thị trường và nhiều doanh nghiệp lo ngại thời gian tạm ngừng hoạt động của đường ống này có thể kéo dài hơn.   

Trước đó, theo báo Kommersant của Nga, ngày 17/7, Canada đã sử dụng máy bay để gửi sang Đức một tuabin khí cho dự án Dòng chảy phương Bắc 1 sau khi hoàn tất quá trình bảo dưỡng và sửa chữa. Từ Đức, tuabin này sẽ được đưa lên phà và vận chuyển đường bộ qua Helsinki trước khi đến Nga trong khoảng 5-7 ngày tới nếu không gặp vấn đề gì về thủ tục hậu cần và hải quan.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.