Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản lập kỷ lục

Theo Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, năm 2023 lượng khách Việt Nam du lịch đến Nhật Bản đã xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Năm 2024, các đơn vị tập trung đẩy hoạt động xúc tiến thương mại đến Nhật Bản, trong đó có xúc tiến quảng bá giới thiệu tỉnh Fukushima đến với người Việt.
Chú thích ảnh
Bà Tsuchiya Shinako, Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản giới thiệu ẩm thực của tỉnh Fukushima, Nhật Bản đến người dân Việt Nam. 

Bà Tsuchiya Shinako, Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản cho biết, Fukushima là vùng đất có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng như: Cụm hồ núi lửa Goshikinuma, thị trấn cổ Ouchijuku, thành Hạc trắng Tsurugajo uy nghiêm và nhiều suối nước nóng... Tỉnh này còn được biết đến là vương quốc trái cây và hải sản có chất lượng tốt và được đánh giá cao ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 khiến địa phương này bị thiệt hại nặng nề. Vừa qua, nhờ có sự hỗ trợ từ của bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam, công cuộc tái thiết tỉnh Fukushima hiện nay đang tiến triển ổn định.

“Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hơn 13.000 người Việt Nam đã đến Fukushima. Vì vậy, tỉnh đang có nhiều khuyến khích quảng bá, xúc tiến giới thiệu tỉnh Fukushima đến với đông đảo người Việt Nam. Hiện nay, khi người Việt đến thăm tỉnh Fukushima sẽ được trải nghiệm trọn vẹn các công trình lịch sử văn hóa, ẩm thực và tìm hiểu về đời sống con người nơi đây", bà Tsuchiya Shinako nói.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO), tỉnh Fukushima nằm ở phía Nam của vùng Tohoku, cách Tokyo khoảng 200 km. Đây là tỉnh có diện tích lớn thứ ba ở Nhật Bản, chỉ sau Hokkaido và Iwate. Sau thảm họa động đất, sóng thần 2011, nơi đây đã dần phục hưng, trở thành một điểm du lịch hoàn toàn mới, dự kiến sẽ thu hút rất nhiều du khách trong năm 2024, đặc biệt là du khách Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Thị trấn cổ Ouchijuku - điểm du lịch nổi tiếng của Fukushima, Nhật Bản.

Ngoài ra, theo thống kê của JNTO, Nhật Bản đang là một trong những đất nước mà người Việt Nam lựa chọn hàng đầu khi đi du lịch nước ngoài bởi an ninh, an toàn tốt, người dân văn minh, lịch sự và có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn. Năm 2023  số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 540.000 lượt. Con số này đã vượt qua con số kỉ lục 495.051 lượt (năm 2019) và xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Năm 2024, JNTO sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thu hút, quảng bá để gia tăng khách đến Nhật Bản từ Việt Nam và ngược lại. Ngoài ra, JNTO cũng sẽ thực hiện ba chiến lược du lịch mới do Chính phủ Nhật Bản đề ra gồm: Phát triển du lịch bền vững, thu hút gia tăng tiêu dùng, thúc đẩy tham quan địa phương ngay tại Việt Nam...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.