Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30%

Thông tin từ Tổng cục Du lịch ngày 28/6 cho biết: Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ 2016.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30% ảnh 1

Du khách nước ngoài đi dạo bằng xe đạp tại homestay Út Hiên, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Trong đó, lượng khách đến bằng đường không tăng 33%; khách đến bằng đường biển tăng 26%; khách đến bằng đường bộ tăng 15,8% so với 6 tháng đầu năm 2016. Riêng trong tháng 6/2017, số khách quốc tế đến Việt Nam tháng ước đạt 949.400 lượt, giảm 2,4% so với tháng 5/2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hầu hết các thị trường khách đều tăng, trong đó: Trung Quốc tăng 56,7%; Nga tăng 53,4%; Hàn Quốc tăng 43,9%; Campuchia tăng 35,5%; Hồng Kông tăng 29,9%; Tây Ban Nha tăng 28,6%; Philippines tăng 24,3%; Đài Loan tăng 22,9%; Lào tăng 22,4%... Thị trường châu Phi tuy số lượng tuyệt đối khách du lịch đến Việt Nam không nhiều (6 tháng đạt 17.000 lượt khách), nhưng cũng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 40,7 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 254.700 tỉ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 30% ảnh 2

Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm chế biến từ trái ca cao tại homestay Mười Cương, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Du lịch đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá, thu hút khách quốc tế ở nhiều thị trường. Gần đây nhất, Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Korean World Travel Fair 2017 (KOTFA 2017) tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất ở khu vực Châu Á được tổ chức vào tháng 6 hàng năm tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của hơn 800 gian hàng đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam tham dự Hội chợ với gian hàng được thiết kế và xây dựng trên cơ sở mô phỏng hình ảnh Di sản thế giới Thành nhà Hồ cổ kính kết hợp các hình ảnh nêu bật chủ đề của Năm Du lịch quốc gia Lào Cai - Sắc màu Tây Bắc.

Tổng cục Du lịch xác định năm 2017 là “Năm Lữ hành” với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành, hoạt động hướng dẫn khách du lịch và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lữ hành trên phạm vi toàn quốc.

Qua đó nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng văn hóa và đạo đức kinh doanh, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Tổng cục Du lịch sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; phát động chiến dịch chấn chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, hướng dẫn; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.