Lúng túng quản lý thị trường xe đạp điện

Xe đạp điện hiện được sử dụng khá phổ biến tại các thành phố lớn, với đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên và người có tuổi. Tuy nhiên, thị trường xe đạp điện đang trở nên mất kiểm soát khi có quá nhiều nhãn hàng, chủng loại xe được bày bán.

Xe đạp điện hiện được sử dụng khá phổ biến tại các thành phố lớn, với đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên và người có tuổi. Tuy nhiên, thị trường xe đạp điện đang trở nên mất kiểm soát khi có quá nhiều nhãn hàng, chủng loại xe được bày bán.

Lúng túng quản lý thị trường xe đạp điện ảnh 1

Hiện nay, rất nhiều xe đạp điện không rõ nguồn gốc đang được bày bán công khai trên thị trường.

So với loại phương tiện phổ biến hiện nay là xe gắn máy, xe đạp điện có nhiều ưu thế hơn. Đầu tiên, loại phương tiện này có mức giá khá "mềm". Chỉ cần bỏ ra từ 11 triệu đồng là người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc xe đạp điện chất lượng tốt. Trong khi đó, xe máy có giá khoảng 17 triệu đồng trở lên; đó là chưa kể đến phí đăng ký, bảo hiểm… Sử dụng xe đạp điện, người dùng còn tiết kiệm do chi phí nạp điện thấp hơn đổ xăng rất nhiều. Ngoài ra, do phí gửi xe đạp điện hiện nay được tính như xe đạp bình thường nên người dùng cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ.


Thị trường xe đạp điện hiện nay khá phong phú về chủng loại với sự xuất hiện của nhiều nhãn mác như Yamaha, Giant, Delta, E-Bike, Viha, E-GO, Bluewing… Xe đạp điện, đặc biệt là xe do Trung Quốc sản xuất có nhiều kiểu dáng mới lạ, bắt mắt. Nhiều xe được thiết kế giống như những chiếc xe máy, cũng có đồng hồ tốc độ, đèn pha, xi nhan, giảm xóc, ngăn chứa đồ,… nên được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng. Đặc điểm chung những loại xe này là vừa có thể chạy bằng điện vừa đi được như xe đạp bình thường, tốc độ tối đa vào khoảng 20-30 km/giờ. Kích thước và trọng lượng xe gọn nhẹ (28-35 kg/chiếc). Mỗi lần nạp điện chỉ hết 3 số điện chưa tới 5.000 đồng mà có thể chạy được khoảng 40-60 km. Đáng lưu ý, hiện nay người sử dụng xe đạp điện không cần đến bằng lái.


Hiện nay, chưa có con số thống kê chính thức về số lượng xe đạp điện, xe máy điện lưu thông tại nước ta; tuy nhiên, bằng trực quan có thể thấy số lượng phương tiện này đang tăng mạnh. Do xe đạp điện không phải đăng ký, đăng kiểm như xe máy, không phải nộp phí đường bộ, nên việc kê khai nhập khẩu xe đạp điện chủ yếu dựa vào khai báo của đơn vị nhập khẩu.


Chị Thùy Anh (Hàng Bồ, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có nhu cầu mua một chiếc xe đạp cho con đi học, nhưng khi đi mua thì chị thấy rất khó chọn do tên tuổi của các hãng đều lạ. “Chọn mua xe máy dễ hơn vì người tiêu dùng đã biết thương hiệu của các hãng uy tín. Thị trường xe đạp điện toàn hãng lạ, chúng tôi mua theo kiểu ăn may, chứ không biết hàng có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hay không”, chị Thùy Anh cho biết.

Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý xe hai bánh chạy điện. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) căn cứ các quy định hiện hành tổ chức đăng kiểm xe máy điện; khẩn trương rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng phương tiện; Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu, thực hiện việc đăng ký phương tiện là xe đạp điện và xử lý các hành vi điều khiển xe đạp điện gây ra vi phạm Luật Giao thông.

Anh Nguyễn Văn Trường, chủ một cửa hàng xe đạp điện (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết: Anh nhập xe đạp điện từ một công ty cung cấp, còn về xuất xứ của những chiếc xe này, hay chúng được đưa vào nước ta như thế nào, anh không thể biết được.


"Xe đạp điện được bày bán trên thị trường chủ yếu là do Trung Quốc sản xuất. Nhiều xe được giới thiệu là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan, nhiều khả năng cũng là xe do Trung Quốc sản xuất vì chúng không kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thêm vào đó, các loại hàng nhái, hàng rởm cũng rất nhiều. Người tiêu dùng nên đến những địa chỉ có uy tín nếu có nhu cầu mua xe đạp điện”, anh Trường cho biết.


Theo ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), thời gian qua, xe đạp điện được nhiều người dân chọn mua do giá hợp túi tiền, đi lại thuận tiện, hơn nữa còn không bị bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp đó, không ít doanh nghiệp đã nhập xe về bán. Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn chân chính, thực hiện đúng pháp luật thì vẫn còn có doanh nghiệp vi phạm.


“Từ đầu năm đến nay, có hơn 30 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý. Gần 300 xe đạp điện các loại đã bị tịch thu do không có hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra, còn nhiều vi phạm khác được kiểm tra phát hiện như bán không đúng giá niêm yết”, ông Lam cho biết.


Theo ông Lam, để quản lý thị trường xe đạp điện, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp. Trong đó quan trọng là cần phải có một văn bản quy phạm pháp luật để giúp tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với hàng nhập ngoại; thiết kế kênh phân phối phù hợp để hàng hóa đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý và đảm bảo chất lượng.

Bài và ảnh: Thu Hồng

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.