Lùng tội phạm qua... Facebook

Cảnh sát bang Lower-Saxony ở Đức sẽ dùng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm người mất tích và truy tìm những kẻ tình nghi.

Cảnh sát bang Lower-Saxony ở Đức sẽ dùng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm người mất tích và truy tìm những kẻ tình nghi.


Lùng tội phạm qua... Facebook ảnh 1

Facebook sẽ được cảnh sát Đức dùng để truy tìm kẻ tình nghi. Ảnh: Internet


Theo Sở Nội vụ bang, quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát bang này thực hiện một chương trình thí điểm ở thành phố Hanover vào năm 2011. Chương trình đã giúp cảnh sát giải quyết được 6 vụ điều tra hình sự và 2 vụ mất tích sau khi họ đăng tải chân dung kẻ tình nghi theo mô tả của các nhân chứng và hình ảnh lấy từ máy ghi hình giám sát CCTV. Trong đó, 2 vụ được giải quyết chỉ sau vài giờ đăng thông tin lên Facebook.

Quan chức Bộ Nội vụ, ông Uwe Schuenemann, nói: “Những thành công của chúng tôi cho thấy rõ ràng rằng cảnh sát không nên tách biệt khỏi phương tiện trung gian này. Sở cảnh sát Lower-Saxony có thể thích ứng với xu hướng mới”. Theo ông Schuenemann, hệ thống mới của cảnh sát sẽ được giới thiệu trong tương lai gần, theo đó đưa người dùng Facebook đến thẳng máy chủ của cảnh sát thông qua một đường dẫn.

Tuy nhiên, chương trình thí điểm năm 2011 của cảnh sát đã khiến các tổ chức bảo vệ dữ liệu chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng hình ảnh của kẻ bị tình nghi được đăng trên Facebook có thể bị lưu lại ở một máy chủ tại Mỹ và do đó sẽ nằm ngoài khu vực áp dụng luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu. Ông Joachim Wahlbrink, cao ủy về bảo vệ dữ liệu bang Lower-Saxony, cho rằng hệ thống mới này là chưa đủ và nó có thể khiến thông tin cá nhân bị lan truyền trên Internet mà không bao giờ có thể xóa hoàn toàn được. Ông nói: “Một khi những dữ liệu này được lưu lại, những người có liên quan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.