Lùi thời hạn hoàn tất đàm phán RCEP sang năm 2019

Ngày 12/11, các bộ trưởng thương mại của 16 nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhóm họp tại Singapore đã không đạt được đồng thuận về các điều khoản chủ chốt trong hiệp định, theo đó các bên nhất trí lùi thời hạn hoàn tất đàm phán sang năm 2019.

Hãng tin Pháp AFP dẫn bản dự thảo tuyên bố của lãnh đạo các nước tham gia RCEP tại cuộc họp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN nêu rõ các cuộc đàm phán về hiệp định này sẽ được hoàn tất vào năm 2019, đồng thời nhấn mạnh sự cấp bách phải đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang hứng chịu những "cơn gió ngược".

Phát biểu với báo giới, tân Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và phát triển xuất khẩu của New Zealand Damien O'Connor cho biết các cuộc đàm phán "đã đạt được tiến bộ đáng kể, song chưa đưa ra kết luận cuối cùng". Ông khẳng định đàm phán đang đi đúng hướng và hy vọng các bên sẵn sàng ký kết hiệp định này trong năm 2019.

Trước đó, các bộ trưởng đã thảo luận những định hướng quan trọng để đi đến thống nhất những nội dung quan trọng trong đàm phán, như mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ đầu tư, sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP vào cuối năm 2018 như chỉ đạo của các nhà lãnh đạo các nước tham gia hiệp định.

Hiện vấn đề mở cửa thị trường cho Trung Quốc là mối quan ngại chính đối với Ấn Độ trong việc tham gia RCEP.  Một số nước thành viên ASEAN tham gia RCEP đã đưa ra nhượng bộ đáng kể với Ấn Độ nhằm khuyến khích quốc gia Nam Á này tham gia hiệp định, theo đó, giảm mức mở cửa thị trường của Ấn Độ xuống khoảng 83% thay vì 92% như mức quy định ban đầu trong RCEP.  

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Suresh Prabhu kêu gọi các nước có cách tiếp cận cẩn trọng và kiên nhẫn trong đàm phán để đảm bảo rằng các nước đều được hưởng lợi từ hiệp định này.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng các cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu năm tới tại một số nước tham gia RCEP như Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn tất đàm phán RCEP. Tiến trình đàm phán tiến tới ký kết RCEP bắt đầu vào năm 2013 và đã nhiều lần lỡ thời hạn chót hoàn tất đàm phán.

Với số lượng thành viên gồm 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác khu vực là Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc, RCEP dự kiến sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 3,5 tỷ dân và chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.