Lùi thời gian tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026

Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” cùng Giải chạy hưởng ứng, sang sáng thứ Bảy, ngày 21/3/2026.

Theo Bộ Công Thương, trong nhiều năm qua, Bộ là cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2026, phong trào được triển khai với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, nhằm kêu gọi các đơn vị tăng cường thực hành tiết kiệm năng lượng, chủ động áp dụng giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, ngày 10/2/2026, Bộ Công Thương đã ban hành các công văn số 890/BCT-ĐCK, 891/BCT-ĐCK và 892/BCT-ĐCK gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng, dự kiến tổ chức từ ngày 7/3/2026.

Tuy nhiên, do ngày 15/3/2026 cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng đòi hỏi tập trung cao cho bảo đảm an ninh, trật tự và điều phối lực lượng, do đó, Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức nhằm bảo đảm hoạt động diễn ra tập trung, hiệu quả và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của các địa phương.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào sáng thứ Bảy, ngày 21/3/2026, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ diễn ra từ ngày 21/3 đến ngày 11/4/2026 tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 được tổ chức theo hai hình thức: trực tiếp tại Hà Nội vào sáng 21/3/2026 và trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 21/3 đến hết ngày 11/4/2026, nhằm lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong cộng đồng học sinh, sinh viên và thanh niên.

Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào, góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp cho chương trình “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.