Lùi thời điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo cuộc gặp giữa Thủ tướng nước này Suga Yoshihide và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 16/4, chậm hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh trái) và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (ảnh phải). Ảnh: SCMP

Thông báo cho biết việc lùi thời điểm của cuộc gặp trên là cần thiết “để cho phép có thêm thời gian chuẩn bị nhằm đảm bảo sự thành công” cho chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Suga. Theo ông Kato, cuộc gặp này sẽ là cơ hội để tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ và khẳng định sự hợp tác giữa hai nước trong hàng loạt lĩnh vực, trong đó có các nỗ lực nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở cửa, cuộc chiến chống dịch COVID-19, vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và những vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Trước đó, phía Nhật Bản đã thông báo cuộc gặp giữa ông Suga và Tồng thống Biden sẽ diễn ra trong nửa đầu của tháng 4, trong khi theo một số nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, hai nước đang dàn xếp để tổ chức cuộc gặp này vào ngày 9/4. Để chuẩn bị cho chuyến thăm này, tháng trước, Thủ tướng Suga đã tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ) và dự kiến sẽ được tiêm mũi thứ 2 vào tuần tới.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.