Lục quân Mỹ tạm dừng hoạt động bay sau các vụ tai nạn trực thăng  

Lục quân Mỹ ngày 28/4 đã ra lệnh cho các đơn vị hàng không tạm dừng hoạt động trong vòng 1 ngày vào tháng 5 tới để rà soát các quy trình về an toàn và huấn luyện, sau các vụ tai nạn trực thăng gần đây khiến 12 binh sĩ thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Trực thăng Apache của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận "African Lion" tại vùng Tan-Tan, Tây Nam Maroc, ngày 30/6/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quyết định này,  tất cả các phi công của lực lượng Lục quân Mỹ sẽ dừng hoạt động bay cho đến khi hoàn thành quá trình huấn luyện bắt buộc. Trường hợp miễn trừ được áp dụng đối với những người tham gia các nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian ngừng hoạt động, quân đội sẽ xem xét quy trình phê duyệt rủi ro/quản lý rủi ro, chương trình đào tạo bảo trì hàng không, quản lý và tiêu chuẩn hóa đào tạo phi công cũng như trách nhiệm giám sát". 

Ba phi công thuộc Lục quân Mỹ đã thiệt mạng hôm 27/4 khi hai máy bay trực thăng Apache va chạm trên không phận Alaska. Hai chiếc máy bay gặp nạn khi trên đường trở về sau các hoạt động huấn luyện. Tháng trước, 2 trực thăng Black Hawk đã gặp nạn trong quá trình tham gia nhiệm vụ huấn luyện ở Kentucky, khiến 9 quân nhân thiệt mạng.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.