Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh là nòng cốt trong ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa

Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai thảm họa, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Trên đây là kết luận được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 689), do Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 18/6.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, biểu dương lực lượng vũ trang Thành phố với tư cách lực lượng nòng cốt đã đóng góp tích cực vào những thành tích mà Thành phố đã đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trong 10 năm qua. Lực lượng vũ trang Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội Việt Nam "Vì nhân dân phục vụ, vì dân quên mình".

Lãnh đạo Thành phố đề nghị, Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó tập trung nghiên cứu đưa ra dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa và dịch bệnh là cơ sở để hoạch định những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với việc xây dựng các công trình, phương án ứng phó, xử lý các vụ việc cụ thể; chú trọng kết hợp xây dựng công trình, phương án ứng phó với các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi kế hoạch hành động của Thành ủy và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng, nghĩa vụ của quân đội trong công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình về diễn biến thời tiết, thủy văn để sẵn sàng kế hoạch phòng, chống thiên tai, các phương án ứng phó với diễn biến của thiên tai và thảm họa; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo sát đúng với thực tế của từng địa bàn, khu vực, phù hợp với từng loại hình thiên tai của Thành phố. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chú trọng tăng cường công tác phối hợp với lực lượng vũ trang, các đơn vị quân đội, nhất là khi xảy ra tình huống khẩn cấp... Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thành phố, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 689; tích cực, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực bảo đảm tốt cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn với kinh phí 109,5 tỷ đồng. 

Lực lượng vũ trang Thành phố đã phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong ứng phó với các sự cố thiên tai, thảm họa; thực hiện đồng bộ các chủ trương, cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành; chủ động nắm, dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch hiệp đồng ứng phó; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện; duy trì nghiêm các chế độ ứng trực; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp nhất, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân xử lý các tình huống, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị. 

10 năm qua, lực lượng vũ trang Thành phố huy động gần 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 1.500 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn; cứu sống được 306 người, tìm được 2 người mất tích; tham gia di dời hơn 9.300 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; làm mới trên 80 nhà dân, sửa chữa hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái do dông lốc. 

Đặc biệt, trong giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp, 36.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ, bất chấp nguy hiểm, luôn có mặt ở tất cả các mặt trận … góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân từng bước kiểm soát dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường, khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương, khen thưởng cho 33 tập thể, 36 cá nhân thuộc lực lượng vũ trang Thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong 10 năm qua.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Phân luồng giao thông phục vụ thi công ga Tao Đàn, Bảy Hiền từ 10/10

Từ ngày 10/10, các tuyến đường khu vực nhà ga Tao Đàn và nhà ga Bảy Hiền sẽ được phân luồng giao thông để thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tường dẫn và tường vây tại các nhà ga ngầm.

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.