Lực lượng ủng hộ chính phủ Libya tiến sâu vào thành trì IS

Các lực lượng ủng hộ chính phủ Libya đã giành kiểm soát quận trung tâm Al-Dollar của thành phố Sirte, sau các cuộc giao tranh ác liệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) ngày 2/8 đã tiến sâu vào thành trì Sirte của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, sau các đợt không kích đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm vào các vị trí của IS tại thành phố này.

Các lực lượng chính phủ đã giành kiểm soát hoàn toàn quận trung tâm Al-Dollar của thành phố Sirte, sau các cuộc giao tranh ác liệt khiến 5 binh sĩ của lực lượng này thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Libya tiến sâu vào thành trì IS ảnh 1

Binh sĩ ủng hộ Chính phủ Libya làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống IS ở Sirte ngày 2/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 1/8, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắt đầu chiến dịch không kích vào các vị trí của IS tại Sirte. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook tuyên bố, theo đề nghị của chính phủ đoàn kết kết dân tộc Libya, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm hỗ trợ các lực lượng liên minh với chính phủ đánh bại IS tại thành trì chủ chốt của nhóm khủng bố này.

Theo ông Cook, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép quân đội tiến hành không kích sau khi có đề xuất từ các quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc, và các cuộc không kích phù hợp với chiến lược chống IS của Mỹ.

Thành trì Sirte của IS trong vài tuần qua đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh dữ dội giữa các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố này với các lực lượng đồng minh của GNA. Nằm đối diện châu Âu qua Địa Trung Hải và chỉ cách thủ đô Tripoli 450 km về phía Đông, thành phố này đã bị IS chiếm giữ từ tháng 6/2014.

IS đã xây dựng tại Sirte một trại huấn luyện để đào tạo các phần tử thánh chiến người Libya và nhiều tay súng đến từ nước ngoài. Thất thủ ở Sirte sẽ là đòn giáng mạnh vào IS trong bối cảnh nhóm khủng bố này cũng đang hứng chịu nhiều thiệt hại tại Syria và Iraq.

Cùng ngày 2/8, tại thành phố Benghazi miền Đông Libya đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các nguồn tin quân đội và y tế Libya cho biết vụ đánh bom xảy ra tại một khu vực dân cư thuộc quận Gwarsha, nơi diễn ra giao tranh giữa các lực lượng trung thành với chính phủ với các tay súng Hồi giáo.

Một liên minh phiến quân Hồi giáo, với tên gọi Hội đồng Shura phiến quân Benghazi, đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên.

Benghazi là nơi phát sinh cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Tại đây đã diễn ra cuộc chiến giữa các nhóm phiến quân và quân đội Libya từ khi Tướng Khalifa Haftar phát động chiến dịch quân sự chống phiến quân tháng 5/2014.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.