Lực lượng Nga tăng tốc, tiến vào trung tâm ‘pháo đài’ Vuhledar

Một quan chức khu vực Ukraine cho biết các binh sĩ Nga đã tiến được vào trung tâm Vuhledar - một thị trấn chiến lược được mệnh danh là “pháo đài bất khả xâm phạm” của Ukraine trong gần 3 năm nổ ra xung đột.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine bên ngoài các toà nhà bị hư hại do bom đạn ở Vuhledar. Ảnh: Anadoulu

Theo hãng tin Reuters, các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ngày 1/10 cho thấy binh sĩ Nga vẫy cờ từ trên đỉnh một tòa nhà nhiều tầng hư hại do bom đạn và giương cao một lá cờ khác trên một mái nhà. Reuters xác nhận hình ảnh trong video trùng khớp với hình ảnh đường phố tại Vuhledar.

"Kẻ thù đã gần như đã ở trong trung tâm thành phố", Vadym Filashkin, Thống đốc vùng Donetsk nói với Đài truyền hình Ukraine, miêu tả thêm tình hình đối với các binh sĩ Ukraine đang là rất khó khăn.

Andriy Nazarenko, chỉ huy một tiểu đoàn thiết bị bay không người lái của Lữ đoàn cơ giới số 72, cho biết họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số ở Vuhledar.

"Tình hình ở Vuhledar rất khó khăn, thậm chí còn là mặt trận khó khăn nhất trong hơn 6 tháng qua khi đối phương liên tục luân chuyển hàng ngũ với các lực lượng mới được huấn luyện", chỉ huy Nazarenko nhấn mạnh.

Kể từ tháng 8, lực lượng Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm qua ở miền Đông Ukraine, bất chấp cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của quân đội Ukraine. Oleksandr Kovalenko, một nhà phân tích quân sự Ukraine, cho biết có khoảng 2.000 đến 3.000 binh sĩ Nga tham gia cuộc tấn công vào Vuhledah, từ 3 hướng khác nhau.

Theo tờ Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và quân đội Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tình hình Vuhledar. Hiện chưa rõ liệu lực lượng Nga có kiểm soát toàn bộ thị trấn hay không.

Dẫn lời những người lính đang chiến đấu tại Vuhledar, đài truyền hình Suspilne của Ukraine đưa tin những người lính này vẫn chưa nhận được lệnh rút quân.

Mặc dù trong ngày 30/9, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin thường xuyên nhận được thông tin báo cáo trực tiếp từ quân đội bao gồm cả về tình hình Vuhledar, nhưng không có bình luận chính thức nào từ Moskva xác nhận rằng thị trấn đã thất thủ.

Các blogger quân sự Nga, bao gồm một nhóm các nhà phân tích quân sự điều hành kênh Telegram Rybar, đã ca ngợi việc giành được kiểm soát Vuhledar có thể đẩy nhanh tiến trình tiến quân của lực lượng Nga ở Donbass.

Vuhledar mang vị trí chiến lược quan trọng vì địa hình cao và nằm gần ngã ba của hai mặt trận chính, phía Đông và phía Nam Ukraine. Việc kiểm soát hoàn toàn Vuhledar sẽ giúp quân đội Nga có thể sử dụng đường sắt hiệu quả hơn, giúp lực lượng tiến xa hơn trong khu vực và có được vị trí trên cao để bắn đạn pháo.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters/Kiev Independent)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.