Lực lượng Mỹ tại Trung Đông bị tấn công liên tiếp trong vòng chưa đầy 24 giờ

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết lực lượng Mỹ ở nước này và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mang theo chất nổ riêng rẽ trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar, Iraq ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ đầu tiên sau gần 3 tháng không xảy ra các cuộc tấn công như vậy.

Dẫn lời một quan chức Mỹ, trang tin Yahoo News cho biết hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân Ain Al-Asad – nơi quân đội Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar phía Tây Iraq.

Theo các quan chức Mỹ và Iraq, vụ tấn công xảy ra sau khi 5 quả tên lửa được bắn từ miền Bắc Iraq đã hướng về căn cứ của lực lượng Mỹ ở Rumalyn, Đông Bắc Syria trước đó một ngày.

Không có ghi nhận về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể từ các cuộc tấn công.

Ngày 21/4, một vụ nổ lớn cũng xảy ra tại một căn cứ quân sự ở Iraq, khiến một thành viên của lực lượng an ninh Iraq thiệt mạng.

Kể từ giữa tháng 10/2023, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như diễn ra hàng ngày nhằm vào lực lượng Mỹ. Một nhóm vũ trang Hồi giáo Shi'ite do Iran hậu thuẫn có tên gọi “Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq” đã nhận trách nhiệm đứng đằng sau các vụ tấn công với lý do Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, dưới sức ép từ chính quyền Iraq và Iran, các cuộc tấn công đã dừng lại vào cuối tháng 1. Iraq và Iran buộc phải kiềm chế nhóm Kháng chiến Hồi giáo sau khi ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ nhỏ ở biên giới Iraq-Jordan dẫn tới việc Washington đáp trả.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã kết thúc một tuần công du Mỹ. Tại đây, nhà lãnh đạo đã gặp mặt và hội đàm với Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực lật sang trang mới trong quan hệ Mỹ-Iraq bất chấp căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Hiện Mỹ đang có khoảng 2.500 quân ở Iraq và 900 quân đóng ở miền Đông Syria để thực hiện các nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.