Lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt cóc hơn 300 người ở Đông Bắc Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở Đông Bắc Nigeria và bắt cóc hơn 300 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria gác tại làng Kukawa, bang Plateau. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các quan chức địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Ngoshe thuộc bang Borno. Vụ tấn công nhiều khả năng là hành động trả đũa sau chiến dịch quân sự gần đây khiến 3 chỉ huy của nhóm phiến quân Boko Haram thiệt mạng. Theo chuyên gia Ulf Laessing thuộc tổ chức Konrad Adenauer, vụ tấn công ở Ngoshe cho thấy khó khăn của quân đội Nigeria trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn, nơi các nhóm thánh chiến hoạt động. Các tay súng thường sử dụng xe máy để tấn công nhanh các làng mạc rồi rút vào rừng trước khi quân đội kịp phản ứng. Ngoài Boko Haram, khu vực này còn có sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang khác liên kết với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và nhiều băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ông Uba Sani, người phát ngôn quân đội Nigeria, thông báo các cuộc tấn công khác cũng xảy ra ở các cộng đồng Konduga, Marte, Jakana và Mainok từ ngày 4/3 đến rạng sáng 6/3. Ông cho biết lực lượng quân đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công tại những khu vực trên, song một số binh sĩ đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, trong đó có một sĩ quan cấp cao.

Nigeria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang khác nhau. Mỹ đã triển khai binh sĩ tới quốc gia Tây Phi này nhằm hỗ trợ tư vấn cho quân đội Nigeria. Tuy nhiên, tình hình gần đây trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện các tay súng từ khu vực Sahel lân cận, trong đó có tổ chức Jama’at Nusrat al‑Islam wal‑Muslimin, lực lượng đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Nigeria vào năm ngoái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.