Căng thẳng Israel-Iran:

Lực lượng Hezbollah chưa có kế hoạch đáp trả - HĐBA LHQ thông báo kế hoạch họp khẩn

Lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết chưa có kế hoạch ngay lập tức đáp trả Israel và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà tại Bat Yam, Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời tạp chí Newsweek của Mỹ tối 21/6, người phát ngôn của lực lượng Hezbollah khẳng định: “Hezbollah vẫn cam kết với tất cả những gì đã được nhất trí kể từ sau lệnh ngừng bắn” giữa lực lượng này và Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, do Mỹ và Pháp làm trung gian chính thức có hiệu lực từ hồi tháng 11/2024. Tuy nhiên, hai bên vẫn thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Trong những ngày gần đây, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Liban, với lý do nhóm này đang tìm cách tái lập năng lực chiến đấu. Israel cũng từng cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi lực lượng Hezbollah ở Liban giải giáp.

Trước đó, Hezbollah cũng tuyên bố sẽ không đơn phương phát động tấn công trực tiếp nhằm đáp trả các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tuần trước. 

Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ họp khẩn trong ngày 22/6 theo yêu cầu của Iran, sau khi Mỹ sử dụng tên lửa và bom xuyên phá hầm để tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.