Lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giành thị trấn Al-Bab từ tay IS

Ngày 23/2, lực lượng nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn miền Bắc Al-Bab từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau nhiều tuần giao tranh đẫm máu giữa hai bên.
Lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giành thị trấn Al-Bab từ tay IS ảnh 1

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào thành phố Al-Bab ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tràn vào trung tâm thị trấn, vốn là cứ điểm chủ chốt của IS nằm cách biên giới chỉ 25 km về phía Nam. Chỉ huy nhóm nổi dậy Sultan Mourad, Ahmad Othman tuyên bố lực lượng này đã giải phóng hoàn toàn thị trấn Al-Bab và hiện đang dọn các bãi mìn từ các khu dân cư lân cận.

Trong khi đó, chỉ huy nhóm Al-Hamza, Saif Abu Bakr cũng cho biết lực lượng nổi dậy đã chiếm được trung tâm thị trấn và chiến dịch giành lại thị trấn này đã hoàn tất.
Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đóng trụ sở ở Anh cho biết các tay súng IS vẫn xuất hiện ở vài nơi trong thị trấn và lực lượng nổi dậy hiện chỉ kiểm soát được một nửa thị trấn này.
Lực lượng nổi dậy Syria đã tiến hành chiến dịch giành lại Al-Bab hồi năm ngoái với sự hỗ trợ bộ binh, pháo binh và không quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến dịch này, phía Thổ Nhĩ Kỳ có 69 binh sĩ thiệt mạng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.