Lực lượng an ninh Pakistan vô hiệu hóa những kẻ bắt cóc con tin

Ngày 12/3, lực lượng an ninh Pakistan cho biết vô hiệu hóa tất cả đối tượng khủng bố có mặt tại hiện trường trong vụ tấn công tàu hỏa ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.
Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tàu hỏa được điều trị ở Quetta, tỉnh Balochistan, Pakistan, ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin an ninh, tình hình hiện đã được kiểm soát, phụ nữ và trẻ em bị sử dụng làm lá chắn sống đã được giải cứu, nâng tổng số hành khách được giải cứu lên 190 người. Các nguồn tin khẳng định lực lượng an ninh đã hết sức thận trọng trong quá trình giải cứu để đảm bảo an toàn cho những người vô tội. Theo thông tin trước đó, những đối tượng khủng bố đã mặc áo cài bom và ngồi cùng các con tin khiến nỗ lực giải cứu các con tin gặp nhiều khó khăn.

Hiện, chính quyền vẫn đang nỗ lực xác định chính xác số lượng hành khách đã trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố trước khi tiến hành chiến dịch giải cứu. Thông tin trước đó cho biết tổng cộng có 425 hành khách trên đoàn tàu khi xảy ra vụ tấn công. Theo một nguồn tin, nhóm khủng bố tuyên bố đã sát hại 50 con tin trong vụ tấn công. Tuy nhiên đến nay, giới chức đường sắt mới xác nhận 3 người thiệt mạng gồm tài xế tàu, một cảnh sát và một người lính. 

Ngày 11/3, những phần tử khủng bố đã cho nổ một đoạn đường ray và tấn công đoàn tàu Jaffar Express đang trên hành trình đi từ thủ phủ Quetta của bang Balochistan đến Peshawar ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Sau vụ việc, công ty đường sắt Pakistan đã đình chỉ mọi chuyến tàu đi từ các tỉnh Punjab và Sindh đến Balochistan cho đến khi cơ quan an ninh xác nhận khu vực an toàn trở lại.

Trong thông báo, Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) - một nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số - đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công. BLA là nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số lớn nhất ở Balochistan và thường tiến hành các hoạt động chống lại chính quyền ở địa phương giàu khoáng sản và giáp giới với Afghanistan và Iran này.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.