Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống

Sau vụ ám sát của Tổng thống William McKinley vào năm 1901, Quốc hội Mỹ đã chỉ đạo Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đảm nhiệm công việc bảo vệ Tổng thống.

Sau vụ ám sát của Tổng thống William McKinley vào năm 1901, Quốc hội Mỹ đã chỉ đạo Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đảm nhiệm công việc bảo vệ Tổng thống.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 1

Nhân viên USSS vây quanh Tổng thống Barack Obama khi ông phát biểu trước công chúng tại trường Trung học Mentor ở bang Ohio.

Bảo vệ Tổng thống là một công việc khó và gặp nhiều thử thách. Việc bỏ bữa hay phải đứng ngoài trời mưa suốt nhiều tiếng đồng hồ lúc 3h sáng là chuyện bình thường đối với các nhân viên thuộc cơ quan an ninh này.


Muốn trở thành một vệ sĩ bảo vệ Tổng thống cần phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của cơ quan tuyển dụng. Có người còn nhận xét việc được tuyển chọn làm nhân viên bảo vệ Tổng thống còn khó hơn nhiều so với việc đỗ đại học Harvard. Nhân viên an ninh bảo vệ bắt buộc phải là công dân Mỹ, độ tuổi từ 21 đến 37 và có thể lực tốt. Bên cạnh đó, họ phải tham gia những hai khóa huấn luyện cơ bản: Chương trình Huấn luyện điều tra tội phạm và khóa Huấn luyện mật vụ đặc nhiệm. Ngoài các kỹ năng bảo vệ, một nhân viên cần phải nói được nhiều thứ tiếng và học cách giao tiếp với mọi loại đối tượng. Thậm chí họ còn phải để ý đến trang phục và cách đi đứng của mình.

Đội ngũ USSS thường phải thay phiên nhau luân chuyển lịch công tác. Mỗi một mật vụ sẽ phải đảm trách một ca làm việc kéo dài trong 2 tuần bảo vệ Tổng thống ban ngày, sau đó tiếp tục 2 tuần vào ban đêm và 2 tuần tiếp vào các buổi tối. Sau khi hoàn thành xong 3 ca, công việc của họ lại tiếp tục quay vòng. Chính lịch ca trực dày đặc cùng với những chuyến công tác liên miên đi theo bảo vệ Tổng thống tới những nước có múi giờ khác biệt thực sự quá sức với thể trạng của một người. Sau 4-5 năm đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, sức khỏe của các mật vụ thường kiệt quệ và nhiều người thậm chí còn không thể đáp ứng yêu cầu công việc và rút lui về làm công việc văn phòng.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 2

Nhân viên USSS canh gác bên ngoài một văn phòng Tổng thống Obama đến thăm trong chiến dịch Pat Quinn tại Chicago.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 3

Nhân viên của Lực lượng chống khủng bố thuộc Sở Mật vụ Hoa Kỳ chờ đợi triển khai công tác bảo vệ Tổng thống Obama đến sân bay trực thăng Wall Street ở New York.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 4

Các tay súng bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ khẩn trương vào vị trí phòng vệ của mình.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 5

Mật vụ USSS hộ tống ông Obama ra khỏi sân bay trực thăng Marine.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 6

Nhân viên USSS phong tỏa một con phố khi Tổng thống Obama đến thăm một gia đình ở Las Vegas.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 7

Mở sẵn cửa xe ô tô phục vụ công tác bảo vệ Tổng thống.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 8

Các mật vụ phải đảm bảo an toàn cho Tổng thống cho đến khi ông vào xe.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 9

Nhân viên USSS phải đứng canh gác dưới cơn mưa lớn trong bài phát biểu vận động của ông Obama khi còn là một ứng cử viên Tổng thống.

Lực lượng an ninh 'khủng' bảo vệ Tổng thống ảnh 10

Các mật vụ bắt giữ một phần tử kích động sau khi anh ta ném pháo hoa qua hàng rào vào Nhà Trắng 16/9/2013.

Hồng Hạnh (theo Reuters, WSJ)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.