Lực cầu dâng cao, chứng khoán tăng 4 phiên liên tiếp

Sắc đỏ dần được thay thế bằng sắc xanh vào phiên chiều 11/3, đặc biệt là sự hồi phục từ nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và ngân hàng đã giúp thị trường đảo chiều tăng điểm thành công vào những phút cuối phiên giao dịch.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Hôm nay thanh khoản toàn thị trường vẫn ở mức cao, đạt gần 23.233 tỷ đồng đã giúp VN-Index tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số này cũng đang trong chuỗi 7 tuần liên tiếp tăng điểm.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 2,26 điểm lên 1.332,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 933,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 21.388,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 231 mã tăng giá, 247 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,08 điểm lên 240,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.202,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,24 điểm lên 99,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 48,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 642 tỷ đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng giá, 134 mã giảm giá và 99 mã đứng giá.

Về diễn biến nhóm ngành, cổ phiếu ngành ngân hàng như VPB, MBB, EIB thu hút được dòng tiền và tăng giá. Các cổ phiếu ngành chứng khoán như SSI, VIX, VCI, HCM, VND cũng ở chiều giá xanh.

Các cổ phiếu ngành bất động sản DXG, DIG, PDR, VHM, KBC, TCH, VIC, NVL thu hút được dòng tiền lớn và tăng giá khá tích cực. Cổ phiếu ngành nguyên vật liệu như HPG, HSG, DPM, NKG, GVR diễn biến khá tích cực.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngành công nghệ thông tin là FPT, CMG, ELC giảm giá.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 205 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 217 tỷ đồng. MSN bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 86 tỷ đồng. Tiếp đến là FPT cũng bị bán ròng mạnh 78 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 25 tỷ đồng trên thị trường UPCOM, trong khi mua ròng khoảng 37 tỷ đồng trên HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.