Lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 40 điểm trong phiên cuối tuần

Lực bán gia tăng mạnh đã khiến thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội trong phiên giao dịch cuối tuần.

Kết thúc phiên ngày 6/3, VN-Index giảm gần 41 điểm xuống còn 1.767,84 điểm, trong khi thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 33.600 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Trái ngược với diễn biến tích cực tại nhiều thị trường châu Á, chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và nhanh chóng lan rộng trên diện rộng. VN-Index đóng cửa giảm 40,67 điểm, tương đương 2,25%, lùi sâu về 1.767,84 điểm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên các sàn còn lại. HNX-Index giảm 3,95 điểm, xuống 253,64 điểm; trong khi UPCOM-Index giảm 1,12 điểm xuống 126,78 điểm.

Đà giảm của thị trường chủ yếu đến từ áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 giảm 38,57 điểm xuống 1.904,19 điểm. Nhiều cổ phiếu trụ cột chịu áp lực bán mạnh như FPT giảm 3,3%, MWG giảm 2,9%, MSN giảm 2,7%. Nhóm ngân hàng cũng suy yếu với TCB giảm 2,3%, BID giảm 1,9% và CTG giảm 1,5%, góp phần kéo lùi chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận mức giảm sâu khi nhiều mã giảm mạnh như SHS giảm 6,6%, VCI giảm 6,2%, SSI giảm 6%, MBS giảm 5,3% và HCM giảm 4,7%. Bên cạnh đó, nhóm năng lượng - dầu khí cũng chịu áp lực chốt lời, với GAS giảm 6,3%, POS giảm 4,4%, OIL giảm 2,6%, PVC giảm 2,3%, PVS giảm 1,9% và PVD giảm 1,6%.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa ở một số nhóm ngành. Tại nhóm hóa chất, cổ phiếu DGC tăng 3%, lên 73.100 đồng/cổ phiếu. Ở nhóm bất động sản và xây dựng, trong khi KDH giảm 3,9% thì NVL tăng nhẹ 0,9% và VCG tăng 1,8%.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện trong bối cảnh chỉ số giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch riêng trên sàn HOSE đạt hơn 33.600 tỷ đồng; trong đó, rổ VN30 đóng góp hơn 17.400 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.385 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.306 tỷ đồng. Ở chiều mua, cổ phiếu BSR được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 160 tỷ đồng, tiếp đến là DCM với 86 tỷ đồng và MWG với 61 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 578 tỷ đồng, theo sau là SSI bị bán 186 tỷ đồng và VIC bị bán 172 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 82 tỷ đồng. IDC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng, tiếp đến là TNG với 7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng CEO, LAS và IVS với giá trị vài tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều bán, PVS chịu áp lực bán ròng gần 69 tỷ đồng, tiếp đến là SHS bị bán 23 tỷ đồng; các mã MBS, VGS và PLC cũng bị bán ròng với giá trị vài tỷ đồng.

Trong khi đó, trên thị trường UPCOM, khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 3 tỷ đồng. Cổ phiếu MSR được mua ròng khoảng 1,4 tỷ đồng, tiếp đến là PHP và TVN với giá trị vài trăm triệu đồng. Ở chiều bán, ACV bị bán ròng khoảng 1,4 tỷ đồng; các mã DDV và HPP cũng bị bán ròng với giá trị nhỏ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.