Luật Xuất bản: Sẽ sửa đổi để phù hợp hơn với thực tiễn

Ngày 12/10/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị “Đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản”.

Ngày 12/10/2011, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị “Đánh giá 6 năm thi hành Luật Xuất bản”.

Qua 6 năm luật đi vào cuộc sống, hoạt động xuất bản trên phạm vi cả nước phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nếu năm 2004 mới chỉ có 45 nhà xuất bản (NXB), thì đến năm 2011 con số này là 64 NXB. Đặc biệt, số lượng cơ sở in đã tăng tới gần 8 lần: Từ 162 cơ sở năm 2004 lên hơn 1.200 cơ sở năm 2010, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 4 vạn lao động...

Tuy nhiên, trong 6 năm thực thi, Luật Xuất bản cũng đã bộc lộ những bất cập như những quy định chưa cụ thể về vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản, đối tượng thành lập nhà xuất bản, việc liên kết trong hoạt động xuất bản. Quy định của luật về xuất bản trên mạng Internet còn quá sơ sài, chưa theo kịp sự phát triển. Cũng đã xuất hiện những điểm không thống nhất giữa Luật Xuất bản với một số văn bản luật khác như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước...

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đưa ra một số nội dung của Luật Xuất bản dự kiến sẽ sửa đổi trong thời gian tới để các đại biểu đóng góp ý kiến, gồm: Xác định rõ khái niệm về hoạt động xuất bản; Quy định rõ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh phí trong từng lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; Về việc thực hiện liên kết trong hoạt động xuất bản; Việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet và các thiết bị kỹ thuật số; Quy định rõ và cụ thể hơn về dung lượng quảng cáo đối với các thông tin được quảng cáo trên xuất bản phẩm; Về chế định hậu kiểm, lưu chiểu xuất bản phẩm...

Tạ Nguyên - P.V

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.