Luật tình báo mới của Mỹ bảo vệ người tố giác

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật tình báo, theo đó trong 5 năm tới sẽ chi 564 triệu USD cho cộng đồng tình báo nước này, tăng cường bảo vệ quyền lợi của các nhân viên tình báo trong trường hợp họ tố cáo các hành vi sai phạm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật tình báo, theo đó trong 5 năm tới sẽ chi 564 triệu USD cho cộng đồng tình báo nước này, tăng cường bảo vệ quyền lợi của các nhân viên tình báo trong trường hợp họ tố cáo các hành vi sai phạm.

Luật tình báo mới của Mỹ bảo vệ người tố giác ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Theo Nhà Trắng ngày 7/7, luật trên quy định các nhân viên sẽ được bảo vệ khi họ tố giác những hành vi sai trái tiềm tàng bên trong các cơ quan của họ với các tổ chức giám sát nội bộ hoặc các ủy ban tình báo của quốc hội. Luật mới kế thừa và mở rộng các đề xuất bảo vệ người tố cáo mà Tổng thống Obama đưa ra hồi năm 2012.


Theo đó, luật quy định cấm sa thải, giáng chức hoặc áp dụng các hình thức phạt đối với những nhân viên tình báo tố giác các vụ việc vi phạm cho các cơ quan điều tra liên bang. Tuy nhiên, những nhân viên lao động hợp đồng như cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ các hoạt động do thám của NSA sẽ không nằm trong diện điều chỉnh của luật mới. Nhiều nghị sỹ vẫn chỉ trích Snowden về việc tiết lộ thông tin tình báo cho báo giới, thay vì thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức của chính phủ.


Luật mới đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận, cho rằng văn kiện này sẽ khuyến khích những người tố cáo bày tỏ quan ngại qua các kênh chính thống hơn là qua những đầu mối không được ủy quyền hoặc có các tiết lộ gây ra những thiệt hại tiềm tàng.


TTG

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.